Di tích Huế sớm chạm ngưỡng 1 triệu lượt khách tham quan

Di tích Cố đô Huế sớm “chạm ngưỡng” 1 triệu lượt khách tham quan.
Di tích Cố đô Huế sớm “chạm ngưỡng” 1 triệu lượt khách tham quan.
TPO - Tuy mới cuối tháng 4, nhưng quần thể di tích Cố đô Huế đã đón hơn 1 triệu lượt khách đến tham quan, sớm hơn 1 tháng so với năm 2016. Đây là tín hiệu vui cho hoạt động tham quan Di sản Huế nói riêng và ngành du lịch TT-Huế nói chung.

Sáng 30/4, ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, cho biết, ngay trong ngày đầu nghỉ lễ dịp 30/4 và 1/5, quần thể di tích Cố đô Huế đã đón hơn 12.600 lượt khách đến tham quan.

Trong đó, có hơn 4.700 khách quốc tế. Còn tính từ đầu năm 2017 đến hết ngày 29/4, hệ thống Di sản Huế đã đón hơn 1.012.000 lượt khách tham quan. Trong khi, vào năm 2016, phải đến hết tháng 5, tổng lượng khách tham quan di tích Huế mới đạt ngưỡng trên 1 triệu lượt (cả năm 2016 đạt hơn 2,5 triệu lượt).

Đáng chú ý, từ khi Đại nội Huế mở cửa đón khách về đêm bắt đầu từ ngày 22/4, mỗi tối di tích này đón từ 4.000 đến 9.000 khách vào tham quan (tính đến 28/4). Trong đêm qua, 29/4, dù đã hết miễn vé cho người địa phương, nhưng tại Đại nội Huế vẫn có 1.192 khách vào tham quan, thưởng thức các chương trình nghệ thuật cung đình đặc sắc nơi đây.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.