Di tích, công viên Hà Nội vẫn 'ngủ yên' trong dịp nghỉ lễ 30/4

TPO - Trong sáng đầu tiên của dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, tại các điểm di tích lịch sử, công viên lớn ở Thủ đô vẫn "cửa đóng then cài" để phòng dịch COVID-19

Mặc dù Hà Nội được giãn cách xã hội từ ngày 23/4, nhưng để đảm bảo công tác phòng dịch COVID-19, một số điểm di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, công viên... vẫn "cửa đóng then cài" chưa thể đón khách ngay cả dịp lễ lớn 30/4 và 1/5 đang diễn ra.

Ghi nhận của PV trong ngày đầu tiên nghỉ lễ 30/4 và 1/5, những điểm di tích lịch sử lớn như Văn Miếu - Quốc Tử Giám, nhà tù Hỏa Lò, Hoàng thành Thăng Long... và các công viên lớn như vườn thú Hà Nội, công viên Thống Nhất... đều vắng lặng, "ngủ yên" chờ lệnh mở cửa từ UBND thành phố Hà Nội, thay vì cảnh đông đúc, xe cộ qua lại nhộn nhịp như những năm trước.

Người dân đến đây đều "quay xe" hoặc được bảo vệ hướng dẫn ra về do những địa điểm trên đều không đón khách. Riêng có khu vực hồ Hoàn Kiếm vẫn thu hút lượng người lớn đến tham quan mặc dù đền Ngọc Sơn gắn liền với cầu Thê Húc nổi tiếng cũng chịu cảnh "cửa đóng then cài".

Di tích, công viên Hà Nội vẫn 'ngủ yên' trong dịp nghỉ lễ 30/4 ảnh 1 Ghi nhận trong sáng ngày đầu tiên nghỉ lễ 30/4 và 1/5, các điểm di tích lịch sử trên địa bàn Hà Nội vẫn "cửa đóng then cài" phòng COVID-19.
Di tích, công viên Hà Nội vẫn 'ngủ yên' trong dịp nghỉ lễ 30/4 ảnh 2 Văn Miếu - Quốc Tử Giám vẫn yên ắng, chờ ngày được mở cửa đón khách.
Di tích, công viên Hà Nội vẫn 'ngủ yên' trong dịp nghỉ lễ 30/4 ảnh 3 Hồ Văn - Văn Miếu cũng chịu cảnh tương tự.
Di tích, công viên Hà Nội vẫn 'ngủ yên' trong dịp nghỉ lễ 30/4 ảnh 4 Hoàng thành Thăng Long vắng lặng khác hẳn với hình ảnh đông đúc so với mọi năm.
Di tích, công viên Hà Nội vẫn 'ngủ yên' trong dịp nghỉ lễ 30/4 ảnh 5 Nhiều người phải "quay xe" do đền Ngọc Sơn không thể đón nhận khách.
Di tích, công viên Hà Nội vẫn 'ngủ yên' trong dịp nghỉ lễ 30/4 ảnh 6 Riêng tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, nhiều người đưa gia đình lên đây đi tham quan, đi dạo.
Di tích, công viên Hà Nội vẫn 'ngủ yên' trong dịp nghỉ lễ 30/4 ảnh 7  
Di tích, công viên Hà Nội vẫn 'ngủ yên' trong dịp nghỉ lễ 30/4 ảnh 8 Tuy nhiên nhiều người chủ quan, thờ ơ với việc đeo khẩu trang.
Di tích, công viên Hà Nội vẫn 'ngủ yên' trong dịp nghỉ lễ 30/4 ảnh 9  
Di tích, công viên Hà Nội vẫn 'ngủ yên' trong dịp nghỉ lễ 30/4 ảnh 10 Nhà tù Hỏa Lò vẫn im lìm mặc dù Hà Nội đã được nới lỏng giãn cách xã hội.
Di tích, công viên Hà Nội vẫn 'ngủ yên' trong dịp nghỉ lễ 30/4 ảnh 11  
Di tích, công viên Hà Nội vẫn 'ngủ yên' trong dịp nghỉ lễ 30/4 ảnh 12 Công viên Thống Nhất, nơi có hàng nghìn lượt khách đến trong dịp lễ năm ngoái, năm nay lại không một bóng người.
Di tích, công viên Hà Nội vẫn 'ngủ yên' trong dịp nghỉ lễ 30/4 ảnh 13 Không khí ảm đạm bên ngoài công viên.
Di tích, công viên Hà Nội vẫn 'ngủ yên' trong dịp nghỉ lễ 30/4 ảnh 14 Vườn thú Hà Nội cũng không thể đón khách, đây là một trong nơi các gia đình gần xa lựa chọn để đưa con em đến trong những ngày nghỉ lễ trong những năm trước.
Di tích, công viên Hà Nội vẫn 'ngủ yên' trong dịp nghỉ lễ 30/4 ảnh 15 Xe đạp vịt "ngủ đông" cả mùa COVID-19.
Di tích, công viên Hà Nội vẫn 'ngủ yên' trong dịp nghỉ lễ 30/4 ảnh 16 Không còn điểm vui chơi nhộn nhịp, tấp nập trong những ngày nghỉ lễ năm nay.
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.