Đi theo ‘đại ca’ bị lực lượng 141 bắt

"Kho" vũ khí bị thu giữ
"Kho" vũ khí bị thu giữ
TPO – Khi bị Tổ công tác Y2/141 Công an Hà Nội bắt, các đối tượng khai nhận “chỉ biết ngồi trên xe đi theo sự chỉ dẫn của đại ca. Đại ca tên gì, ở đâu, em không biết?".

> Lái xe sang giữa thủ đô, 'thủ' súng phòng thân

Bốn đối tượng bị bắt giữ
Bốn đối tượng bị bắt giữ.

Khoảng 10h40 sáng nay (22-3), Tổ công tác Y2/141 Công an Hà Nội bắt giữ bốn đối tượng ngồi trên xe taxi BKS 29A – 024.94.

Kiểm tra cốp sau xe, tổ công tác thu một gói heroin 0,132g, một con dao găm, một chiếc túi thể thao màu đen để ở cốp xe đựng bốn dao “tông”, một bộ song đao, ba tuýp sắt nhọn đầu và một dây cao su. Trong số hung khí trên, có một chiếc đao còn dính nguyên vết máu.

Danh tính bốn đối tượng được làm rõ gồm Nguyễn Trung Phan (SN 1994), Nguyễn Văn Công (SN 1992), Nguyễn Văn Phương (SN 1992) và Nguyễn Văn Bảo (SN 1982), đều ở huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Đối tượng Nguyễn Văn Bảo thừa nhận, số ma túy và dao găm là của mình. Bảo còn "khoe" vừa ra tù được ít ngày (nhận án tù vì tội cố ý gây thương tích). “Chúng em chỉ biết ngồi trên xe đi theo sự chỉ dẫn của đại ca. Đại ca tên gì, ở đâu, em không biết?” – Bảo nói.

Đi theo ‘đại ca’ bị lực lượng 141 bắt ảnh 2
Vũ khí bị thu giữ.

Lái xe taxi Nguyễn Tiến Vị cho biết, bốn thanh niên trên thuê xe từ Khu công nghiệp Yên Phong, Bắc Ninh lên Hà Nội.

“Suốt dọc đường, cả bốn vị khách này không nói chuyện với nhau, chỉ nghe điện thoại của ai đó với nội dung đi đường nào, xe của anh đi trước hay đi sau” – lái xe cho biết.

Cả bốn đối tượng trên cùng lái xe taxi và số tang vật được đưa về Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an Hà Nội để điều tra, làm rõ.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.