Đi thăm bác ruột, bị chém đứt gân tay trong đêm

Nạn nhân đã được sơ cứu ban đầu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Thuận
Nạn nhân đã được sơ cứu ban đầu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Thuận
Tính đang điều khiển xe gắn máy trên quốc lộ 63 thì bất ngờ bị 2 thanh niên dùng dao chém đứt gân 2 cánh tay.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 20 giờ 35 phút ngày 29/1, tức mùng 2 Tết, tại khu phố Vĩnh Phước 2, thị trấn Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang, đã xảy ra vụ chém người không rõ nguyên nhân.

Nạn nhân được xác định là anh Phạm Văn Tính (SN 1997), ngụ ấp Tây Yên A, xã Đông Thạnh, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang.

Vào thời điểm trên, Tính điều khiển xe gắn máy trên quốc lộ 63 thuộc khu phố Vĩnh Phước 2 để về nhà người bác ruột ở Kinh 500 (xã Tân Thuận, huyện Vĩnh Thuận) thì bất ngờ bị 2 đối tượng chưa rõ danh tính chém đứt gân 2 cánh tay.

Ngay sau khi biết được thông tin này, người thân tức tốc đến nơi chở Tính đến Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Thuận cấp cứu và chuẩn bị chuyển lên bệnh viện tuyến trên để điều trị.

Theo Theo Người Lao Động
MỚI - NÓNG