Đi thả lưới dưới trời mưa, một người chết đuối giữa hồ

Lực lượng chức năng đang tìm kiếm thi thể nạn nhân
Lực lượng chức năng đang tìm kiếm thi thể nạn nhân
Tình bơi xuồng ra giữa lòng hồ thủy lợi để bắt cá giữa trời mưa. Trong lúc thả lưới, gió lớn làm lật xuồng khiến Tình bị đuối nước.

Chiều 25/7, ông Nguyễn Ngọc Minh, Chánh văn phòng UBND huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông cho biết, sau hơn 2 tiếng đồng hồ tích cực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân đuối nước vào trưa cùng ngày trên địa bàn xã Đắk Búk So (huyện Tuy Đức)

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10h30 ngày 25/7, em Hồ Ngọc Tình (16 tuổi, ngụ huyện Krông Nô) trong lúc đi chăn vịt có chèo xuồng ra giữa lòng hồ để thả lưới tại khu vực hồ thôn 2 xã Đắk Búk So (huyện Tuy Đức). Trong lúc thả lưới, chiếc xuồng gặp gió lớn bị lật khiến em này bị đuối nước.

Phát hiện sự việc, người dân xung quanh đã trình báo cơ quan chức năng. Ngay sau đó, lực lượng cứu hộ huyện Tuy Đức đã có mặt tại hiện trường để tìm kiếm thi thể nạn nhân nhưng do hồ rộng, mực nước sâu nên phải mất hơn 2 giờ đồng hồ mới tìm thấy thi thể nạn nhân.

Theo thông tin từ người dân, Tình từ huyện Krông Nô sang huyện Tuy Đức làm thuê nhiều tháng nay.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, UBND huyện Tuy Đức và UBND xã Đắk Búk So đã hỗ trợ 4 triệu đồng để đưa nạn nhân về quê an táng.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG