Đi tập thể dục, hoảng hồn phát hiện thi thể nổi dưới chân cầu

Nơi phát hiện thi thể nạn nhân.
Nơi phát hiện thi thể nạn nhân.
TPO - Khi đi tập thể dục vào tối qua, người dân hoảng hồn phát hiện một thi thể nữ giới nổi dưới chân cầu Bạch Hổ, thuộc địa phận phường Phú Thuận, TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Vụ việc kể trên được báo cho công an TP Huế vào khoảng vào 20h hôm qua. Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã có mặt ở hiện trường để trục vớt thi thể và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Đi tập thể dục, hoảng hồn phát hiện thi thể nổi dưới chân cầu ảnh 1

 Chính quyền phường Phú Thuận, lập thùng quyên góp, lấy kinh phí mai táng cho nạn nhân.

“Nạn nhân được xác định là nữ giới, khoảng 30 – 35 tuổi. Hiện chúng tôi vẫn chưa xác định được danh tính nạn nhân. Khi được phát hiện, thi thể vẫn còn mềm, chưa có dấu hiện phân hủy. Theo kết quả pháp y của công an Thành phố Huế, thi thể không có dấu hiệu bị đánh đập hoặc tác động của ngoại lực. Nguyên nhân cái chết là do ngạt nước. Rất có thể nạn nhân tự tử”, ông Nguyễn Văn Kỷ, Chủ tịch phường Phú Thuận, thành phố Huế cho biết.

Sáng nay, thi thể nạn nhân đã được mai táng. Kinh phí mai táng do người dân đi đường quyên góp ủng hộ.

Hiện Công an thành phố Huế vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc này.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.