Di sản Văn hóa với Hội nhập và Phát triển

Di sản Văn hóa với Hội nhập và Phát triển
TP - Trại Điêu khắc Quốc tế lần thứ V-  khai mạc ngày 3/5- là hoạt động mở đầu cho Festival Huế 2008- sẽ diễn ra trong 9 ngày từ 3-11/6/2008.

Đến nay đã xác định 31 chương trình tham dự Festival, bao gồm ca múa nhạc, sân khấu, xiếc, triển lãm, sắp đặt, nghệ thuật đường phố...

Pháp vẫn là quốc gia dẫn đầu về tiết mục với múa đương đại Niềm vui còn lại của đoàn Fêtes Galantes, vở múa Vừng ơi của nhóm +84 cộng tác với Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam, xiếc mới Có thể của đoàn Ultimo Momento, kịch Antigon tại Việt Nam - hợp tác giữa nhà hát Monte Charge de Pau và nhà hát Tuồng Việt Nam.

Đại diện cho Hàn Quốc là Đoàn nghệ thuật truyền thống của Viện Âm nhạc Quốc gia Namdo, Trung Quốc giới thiệu Đoàn Nghệ thuật tổng hợp Quảng Tây, Nhật Bản - Đoàn múa truyền thống Ryukunan, Canada với Đoàn Xiếc mới châu Á.

Mỹ với nhóm nhạc jazz pha rock và cổ điển Kimotion và nghệ sĩ nhạc blues Coco York. Các nước Bỉ, Rumani, Nga, Thụy Sĩ, Australia, Thái Lan, Israel, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ và Đức (với triển lãm phục chế tranh tường ở biệt cung An Định) cũng có mặt.

Các tiết mục pháo hoa nghệ thuật độc đáo phục vụ khai mạc, bế mạc... sẽ do nghệ sĩ pháo hoa Pierre Alain Hubert cùng nhà máy Z21 Bộ Quốc phòng trình diễn.

Phía chủ nhà có sự tham gia của Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam, Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long, Nhà hát Ca múa nhạc Bông Sen, Học viện Âm nhạc Huế, Nhạc viện TP HCM, Đoàn Ca múa nhạc của các tỉnh Sơn La-Phú Yên, Nhà hát Nghệ thuật Cung đình Huế, Nhà hát Ca kịch Huế, Nhà hát Tuồng Đào Tấn, CLB Ca trù Thái Hà, CLB Ca Huế, Nhóm Nhạc Tài tử Nam Bộ... với các chương trình nghệ thuật hàng đêm tại sân khấu Đại Nội, Cung An Định và các quảng trường.

Các Lễ hội truyền thống- lịch sử được tái hiện bao gồm Lễ hội Nam Giao, Lễ hội thi Tiến sĩ võ, Lễ tế Đàn Xã tắc, Lễ Đăng quang của vua Quang Trung...

Các lễ hội hiện đại gồm có Lễ hội Áo dài, Hương xưa làng cổ, Chợ quê ngày hội, Thuận An biển gọi, Lăng Cô huyền thoại... sẽ diễn ra trong khoảng thời gia trước-trong và sau Festival. Trong khuôn khổ Festival còn diễn ra các triển lãm, hội thảo, hội chợ...

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.