'Di sản' của Van Gaal ở Man Utd…

Những cầu thủ trẻ tài năng là "di sản" của HLV Van Gaal ở Man Utd
Những cầu thủ trẻ tài năng là "di sản" của HLV Van Gaal ở Man Utd
Ngay cả khi HLV Van Gaal không thể giúp MU giành vé dự Champions League cũng đừng phủ sạch hoàn toàn những gì ông làm được cho CLB. Ở thời điểm này, “Tulip thép” đã “gieo rất nhiều hạt giống” cho tương lai ở Old Trafford với thế hệ cầu thủ trẻ đầy triển vọng.

“Những hạt giống” của Van Gaal

Ngày 26/2, Man Utd trong cơn khủng hoảng lực lượng đụng độ với Midtjylland với nhiệm vụ buộc phải thắng. HLV Van Gaal đã tung ra sân hàng loạt cầu thủ trẻ như Varela, Riley, Rashford, Jesse Lingard. Cuối cùng, họ đã giành chiến thắng tưng bừng với tỷ số 5-1, trong đó, Marcus Rashford đã “bước ra ngoài ánh sáng” với phong độ tuyệt đỉnh (đóng góp cú đúp).

Vài ngày sau đó, cũng với đội hình “măng non”, MU tiếp tục vượt qua Arsenal với tỷ số 3-2. Trong đó, Marcus Rashford, Varela, Lingard… tiếp tục được nhắc tới với màn trình diễn nổi bật. Cuối tuần qua, Man Utd tiếp tục gây ấn tượng với sự tỏa sáng của những “sao trẻ” như Martial, Marcus Rashford, Lingard trong chiến thắng 1-0 trước Man City.

Cần nhấn mạnh, những trận đấu trên đều có ý nghĩa quyết định với Man Utd. Như trận đấu với Man City cuối tuần qua, nếu không thể giành chiến thắng, Quỷ đỏ sẽ tan mộng dự Champions League. Thế nhưng, những người trẻ của Man Utd vẫn đứng vững và rực sáng.

Họ mới chỉ 18, 20 nhưng lại không hề cho thấy sự sợ hãi, thay vào đó là sự tự tin ngút trời. Marcus Rashford đã rê bóng qua Demichelis (cầu thủ đáng tuổi chú của Rashford) một cách dễ dàng, trước khi dứt điểm tung lưới Joe Hart. Anthony Martial liên tục làm khổ hàng thủ Man City (Sagna, Demichelis…). Hay trong pha phản công phút cuối, Marcus Rashford đã thể hiện sự tinh quái khi dốc bóng thẳng ra cột góc (dù anh đứng trước cơ hội ngon ăn).

Trên trang Instagram, David Beckham (thành viên của thế hệ 1992) đã thốt lên sau khi chứng kiến màn trình diễn của Marcus Rashford: “Với những cầu thủ trẻ, họ có thể thưởng thức trận đấu theo cách của mình, chơi theo bất kỳ những điều mình muốn. Tôi nhìn thấy sự phấn khởi trên gương mặt của Marcus Rashford. Nó làm tôi nhớ lại về thế hệ của chúng tôi. Đó là sự tươi mới, rất đáng để theo dõi”.

Nói vậy để thấy rằng đây là thế hệ đầy triển vọng phát triển của Man Utd. Những Rashford, Borthwick-Jackson, Martial, Lingard, Valera… khiến người ta nghĩ về thế hệ 1992 của Man Utd. Họ có tố chất, khác hẳn với “hiện tượng nhất thời” như Macheda. Điểm chung, họ đều được phát hiện bởi HLV Van Gaal - người nổi tiếng “mát tay” với cầu thủ trẻ trong quá khứ.

Không thể “né tránh” những sai lầm chết người của HLV Van Gaal ở mùa này. Trong đó, lối chơi, phương pháp tập luyện cứng nhắc của ông là nguyên nhân khiến MU thất bại. Nhưng cũng không vì thế mà phủ sạch những đóng góp của HLV người Hà Lan. Những cầu thủ như Martial, Marcus Rashford, Lingard, Valera, Borthwick-Jackson (có thể tính cả Herrera, Luke Shaw, Rojo, Daley Blind, Smalling) sẽ là hạt nhân phát triển của Quỷ đỏ trong tương lai.

Van Gaal cần người “thừa kế”

Thế nhưng, vấn đề ở chỗ, quỹ thời gian của HLV Van Gaal ở Man Utd không còn nhiều. Nếu không may mắn, ông có thể bị đẩy ra đường ngay sau mùa giải này. Bằng không, ông cũng sẽ hết hạn hợp đồng với Quỷ đỏ vào mùa Hè 2017.

Điều đó có nghĩa rằng, nhiều nhất HLV Van Gaal chỉ còn hơn 1 năm dẫn dắt Man Utd. Đó là quãng thời gian quá ngắn để ông tiếp tục dìu dắt lứa Martial, Rashford vươn tâm ngôi sao. Chính vì vậy, nếu muốn duy trì việc sử dụng cầu thủ trẻ, nhiệm vụ bức thiết của BLĐ Man Utd là phải tìm “người thừa kế” cho Van Gaal.

Thực tế, trong quá khứ, HLV người Hà Lan thường chỉ “đặt nền móng” ở các CLB, chứ ông không ở lại để phát triển lâu dài. Khi dẫn dắt Barcelona, HLV này phát hiện thế hệ Valdes, Xavi, Iniesta và áp dụng “công thức” kiểm soát bóng. Sau đó, ai cũng biết, “di sản” ông để lại đã ảnh hưởng tới CLB trong cả chục năm sau đó. Tương tự, Van Gaal “xây móng” trong giai đoạn tái thiết Bayern Munich (khi CLB trải qua giai đoạn khủng hoảng ở thập niên trước) và sau đó, Jupp Heynckes đã tiếp tục phát triển để mang về cho CLB chức vô địch Champions League.

'Di sản' của Van Gaal ở Man Utd… ảnh 1

Man Utd cần một "người thừa kế" di sản của HLV Van Gaal

Rõ ràng, việc tìm “người thừa kế” cho Van Gaal vô cùng quan trọng. Chính vì vậy, trong thời gian qua, thượng tầng của Man Utd đã chia làm hai phe về việc bổ nhiệm HLV Mourinho. Sự xuất hiện của ông thày người Bồ Đào Nha có thể mang tới thành công ngay lập tức cho Quỷ đỏ nhưng mặt trái, ông chưa bao giờ mạnh trong việc phát triển những cầu thủ trẻ. Do đó, nhiều khả năng Marcus Rashford, Martial… sẽ không có đất diễn.

Những người “chống Mourinho” (như Sir Bobby Charlton) lại đang ủng hộ Ryan Giggs hay Pochettino tiếp quản “ghế nóng” của Quỷ đỏ. Trong đó, một người mang dòng máu Man Utd, người còn lại rất “mát tay” trong việc phát triển cầu thủ trẻ (như từng làm ở Southampton và Tottenham).

Có lẽ, cũng vì nguyên nhân này, trong thời gian qua, BLĐ Man Utd chưa thể “xuống tay” với HLV Van Gaal. Nhiệm vụ tìm người thay thế “Tulip thép” vô cùng quan trọng với Man Utd. Nó quyết định trực tiếp tới sự trở lại đỉnh cao của CLB.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.