Di Maria 'bật' HLV, đòi cắt hợp đồng để đến Barca

Di Maria rất muốn gia nhập Barcelona.
Di Maria rất muốn gia nhập Barcelona.
TPO - Angel Di Maria đã yêu cầu ban lãnh đạo cho phép anh rời PSG để gia nhập Barcelona ngay trong kì chuyển nhượng mùa Hè này. Thậm chí để nhanh chóng được như ý, tiền vệ người Argentina này còn chểnh mảng tập luyện và hục hặc với HLV Unai Emery.

Nhiều khả năng Barcelona sẽ đón thêm một tân binh chất lượng nữa trước khi thị trường chuyển nhượng mùa Hè chính thức đóng cửa. Ngôi sao được nhắc đến ở đây là Angel di Maria. Theo đó, tiền vệ người Argentina đã yêu cầu ban lãnh đạo PSG và HLV Unai Emery để anh tới Barcelona thi đấu. Được biết, "siêu cò" Jorge Mendes của ngôi sao người Argentina đã có cuộc tiếp xúc Barcelona và thương vụ này có thể phát nổ ở thời điểm chót nếu như đội bóng xứ Catalan đưa ra một mức giá hợp lý.

Trước đó, Di Maria đã “làm mình, làm mẩy” bằng cách chểnh mảng tập luyện và hục hặc với HLV Unai Emery trước khi có buổi gặp riêng với nhà cầm quân người Tây Ban Nha này để yêu cầu được ra. Theo cựu ngôi sao Real Madrid và M.U, anh khi cảm thấy mình khó có cơ hội cạnh tranh tại PSG, khi đội bóng đã chiêu mộ thành công Neymar và sắp tới có thể là thêm Kylian Mbappe.

Về phía Barcelona, việc gần như cầm chắc thất bại ở thương vụ Philippe Coutinho buộc họ phải hướng đến một phương án khác. Theo đó, Thomas Lemar, Paulo Dybala và Angel di Maria sẽ là 3 cái tên tiếp theo nằm trong tầm ngắm của đội chủ sân Nou Camp. Tuy nhiên, sẽ rất khó khăn dành cho Barcelona ở 2 mục tiêu đầu tiên khi mà với Monaco, Thomas Lemar không phải để bán, trong khi Paulo Dybala từ lâu đã khẳng định mình sẽ ở lại Juventus bất chấp vô số những lời mời gọi hấp dẫn từ khắp châu Âu.

Vì vậy, có lẽ Angel di Maria là mục tiêu khả dĩ nhất mà Barcelona có thể nhắm đến. Theo tờ El Larguero (Argentina), đội bóng xứ Catalan đang cố gắng thuyết phục PSG bán Di Maria bằng cách đưa tiền vệ Andre Gomes trở thành một phần của bản hợp đồng. Đội bóng xứ Catalan hy vọng, họ có thể hoàn tất xong mọi thủ tục với Di Maria trước khi thị trường chuyển nhượng chính thức đóng cửa vào rạng sáng mai (giờ Việt Nam).

MỚI - NÓNG