Đi làm ca đêm, hai công nhân thương vong trên xa lộ

Đi làm ca đêm, hai công nhân thương vong trên xa lộ
TPO - Hai nam công nhân đang trên đường đi làm ca đêm về thì va chạm với chiếc container. Vụ tai nạn khiến 1 người tử vong tại chỗ, người còn lại được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Ngày 14/7, Công an TP Thuận An (Bình Dương) cho hay đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn làm hai người thương vong xảy ra vào sáng cùng ngày.

Theo đó, vào khoảng 0h một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường Mỹ Phước Tân Vạn (đoạn thuộc phường Thuận Giao, TP Thuận An) giữa xe container và xe máy khiến hai công nhân thương vong.

Đi làm ca đêm, hai công nhân thương vong trên xa lộ ảnh 1 Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 công nhân thương vong
Đi làm ca đêm, hai công nhân thương vong trên xa lộ ảnh 2 Xe container tại hiện trường

Vào thời điểm trên, chiếc container biển TP.HCM lưu thông trên đường Mỹ Phước Tân Vạn theo hướng TP Thủ Dầu Một đi TP Dĩ An. Khi xe đi đến ngã tư giao nhau giữa đường Mỹ Phước Tân Vạn và Thủ Khoa Huân thì xảy ra va chạm với xe máy biển 67F1 – 067.76.

Vụ tai nạn khiến hai người ngồi trên xe máy văng ra đường. Trong đó, Lê Văn Cương Em (quê An Giang) tử vong tại chỗ, người đi cùng tên Huỳnh Văn Uất (quê Sóc Trăng) trong tình trạng nguy kịch.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng TP Thuận An đến phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông. Được biết, cả hai nạn nhân đều là công nhân làm việc tại một công ty Trung Quốc. Tan ca đêm, hai công nhân trở về phòng trọ thì xảy ra tai nạn.

Báo cáo cho thấy, từ ngày 15/12/2019-14/6/2020, Bình Dương xảy ra 602 vụ tai nạn giao thông đường bộ và đường thủy, làm chết 134 người, bị thương 650 người, hư hỏng 1.107 phương tiện. Số người chết không giảm so với cùng kỳ năm 2019, chỉ giảm số vụ tai nạn và số người bị thương. Như vậy, số người chết ở tỉnh phát triển công nghiệp vẫn ở mức cao so với các tỉnh khác. Các tuyến đường xảy ra nhiều tai nạn như, quốc lộ 13, Mỹ Phước Tân Vạn, ĐT 743, quốc lộ 1k, đường ĐT 741...

MỚI - NÓNG