Đi làm ăn, nhân tiện buôn người

Đi làm ăn, nhân tiện buôn người
TP – Ngày 15-3, TAND Hà Nội tuyên 15 năm tù đối với Phan Thị Thu Thủy (SN 1980, ở TPHCM) về 2 tội danh buôn bán người và mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em.

> Bị truy nã vẫn mua bán trẻ em sang Trung Quốc
> Kiều nữ bắt cóc bé 9 tháng tuổi, bán sang Trung Quốc

Trong quá trình làm ăn ở Trung Quốc, Thủy quen một phụ nữ tên Yến (quê Phú Thọ) có nhu cầu mua lao động để bán cho các nhà hàng, hoặc các cơ sở sản xuất. Mỗi phi vụ, Yến hứa trả cho Thủy khoảng 6 triệu đồng và chi phí đi lại.

Tháng 4-2012, Thủy về Việt Nam thuyết phục được 9 người (có người chưa đủ 16 tuổi) đồng ý theo sang TQ. Khi đang “tập kết” lao động ở một nhà nghỉ ở quận Hoàng Mai, “má mì” sa lưới.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG