Đi lại dịp Quốc khánh: Dễ chịu với giá vé máy bay, tàu hỏa

0:00 / 0:00
0:00
TP - Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, người lao động được nghỉ 4 ngày liên tục (từ ngày 1 - 4/9). Thời điểm này, nếu mua vé máy bay, tàu hoả cho những ngày nghỉ tới, người dân vẫn có nhiều lựa chọn với giá phải chăng.

Khảo sát trên trang bán vé trực tuyến các hãng hàng không nội địa ngày 19/8 cho thấy, giá vé những ngày cao điểm như đi 1/9 về 4/9 dao động trong khoảng từ 1,5-2 triệu đồng trở lên (tuỳ theo chặng và giờ bay), với nhiều lựa chọn. Những ngày còn lại, giá vé máy bay chỉ dưới 1 triệu đồng/chiều. Dịp này, bên cạnh các chuyến bay thường lệ, các hãng hàng không tăng cường nhiều chuyến bay, với mức tăng khoảng 50% so với cùng kỳ năm 2019. Các chuyến bay tăng cường tập trung các chặng đông khách kết nối Hà Nội và TPHCM với Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang, Phú Quốc, Đà Lạt…

Đi lại dịp Quốc khánh: Dễ chịu với giá vé máy bay, tàu hỏa ảnh 1

Hành khách kiểm tra an ninh tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Hữu Huy

Nếu đi Vietnam Airlines ngày 1/9, chặng Hà Nội - TPHCM, giá vé từ 1,7 triệu đồng/chiều trở lên; Hà Nội - Phú Quốc/Nha Trang nếu bay giờ sáng, giá từ 3-4 triệu đồng/chiều trở lên, nhưng nếu bay chiều về đêm, giá chỉ từ 1,6 triệu đồng/chiều trở lên. Những chặng khác như Hà Nội - Đà Nẵng, TPHCM - Nha Trang/Phú Quốc/Đà Nẵng giá vé cũng chỉ từ 1,3 - 1,5 triệu đồng/chiều trở lên, trong khi chặng TPHCM - Hà Nội/Thanh Hóa/Hải Phòng có giá từ 2,5 triệu đồng trở lên. Với Vietjet, giá vé cũng dao động từ 1,3 - 1,7 triệu đồng/chiều trở lên cho các chặng TPHCM - Đà Nẵng/Nha Trang; Hà Nội - Nha Trang/Phú Quốc; riêng chặng Hà Nội - Đà Nẵng, giá vé chuyến bay ban ngày từ 2,2 triệu đồng/chiều trở lên, các chuyến bay tối giá thấp hơn.

Nếu chọn đi tàu hoả, dịp này đường sắt cũng tăng cường nhiều tàu cho tuyến Bắc - Nam và các chặng ngắn kết nối Hà Nội với Vinh, Đồng Hới, Hải Phòng, Lào Cai; TPHCM với Quy Nhơn, Nha Trang, Phan Thiết. Tổng lượng vé đường sắt cung ứng dịp này khoảng 75.000 chỗ, với giá tăng nhẹ so với ngày thường và tương đương giá vé tàu dịp cao điểm hè tháng 7 vừa qua. Tới nay, đã có gần 30.000 vé được đặt (tương đương 40% tổng lượng vé cung ứng). Khách chủ yếu đặt vé cho các tàu đi từ Hà Nội và TPHCM vào tối 31/8, sáng 2/9, về chiều tối 3/9 và ngày 4/9.

TPHCM tăng cường xe phục vụ

Đại diện Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) nhận định, lượng khách sẽ tập trung trong chiều tối 1/9 và 2/9 trên một số tuyến có cự ly ngắn như Bình Phước, Vũng Tàu, Đà Lạt, Phan Thiết, Nha Trang. Dự báo, lượt xe xuất bến tại Bến xe Miền Đông từ ngày 31/8 đến 4/9 đạt hơn 5.000 xe với trên 100.000 lượt khách, tăng gần 131% so với cùng năm 2020 và 209% ngày thường. Trong đó, lượt khách tăng dự kiến nhiều nhất trong ngày 2/9 với hơn 29.000 lượt khách/ngày với hơn 1.200 xe. Lượt khách thấp nhất là ngày 4/9 với hơn 15.000 lượt khách, khoảng 950 xe. Bến xe Miền Đông đã chuẩn bị 1.210 xe tăng cường.

Ông Tạ Chương Chín, Phó Tổng Giám đốc Bến xe Miền Đông, cho biết, đơn vị khuyến khích các doanh nghiệp vận tải không tăng giá cước thời gian này. Trường hợp các đơn vị vận tải có điều chỉnh tăng giá cước để đảm bảo đủ chi phí quay đầu thì không quá 40% đối với các tỉnh xa và không quá 20% đối với các tỉnh gần. “Để đảm bảo tình hình giao thông trong dịp nghỉ lễ, đơn vị đã kiến nghị Sở GTVT TPHCM có kế hoạch phối hợp với cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng đậu, đỗ đón trả khách sai quy định tại bãi xe 391 Đinh Bộ Lĩnh, các bãi xe xung quanh khu vực bến xe để tránh ùn tắc giao thông”, ông Chín nói.

Đại diện bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) dự báo khách đông vào ngày 31/8 và 4/9 với hơn 173.100 lượt khách, tăng hơn 150% so với năm 2021. Theo ông Đặng Nguyễn Nguyên Huân, Tổng Giám đốc Bến xe Miền Tây, ngày cao điểm 1/9 có thể vượt 40.000 lượt khách với trên 1.500 xe. Như vậy, so với bình quân ngày thường trước dịch COVID-19, xe tăng trên 15%, khách tăng trên 40%.

Qua thống kê hằng năm tại bến xe, dịp lễ 2/9, các đơn vị vận tải vẫn giữ nguyên mức giá vé như ngày thường. Đối với các xe hợp đồng, xe buýt tăng cường, bến xe sẽ dựa vào giá vé các đơn vị vận tải kê khai trong dịp lễ để xây dựng bảng giá vé của bến cho các loại xe trên. Bến xe miền Tây đã kiến nghị Sở GTVT TPHCM phối hợp Sở GTVT các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long phân luồng giao thông trục đường Quốc lộ 1, khu vực cầu Rạch Miễu, cầu Mỹ Thuận và ngược lại trong các ngày cao điểm để giảm ùn tắc trên các tuyến về các tỉnh miền Tây.

Theo đại diện Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, dù kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày nhưng học sinh các cấp đang chuẩn bị đi học trở lại nên nhu cầu về thăm quê, gia đình, du lịch của người dân cũng giảm mạnh.

Ông Lê Anh Tuấn Phó Giám đốc phụ trách Chi nhánh Vận tải đường sắt Sài Gòn, cho biết, công ty đã mở bán vé các đoàn tàu chạy dịp lễ từ ngày 19/7 và sẽ tổ chức chạy thêm các tàu đi tới các địa điểm du lịch như Quy Nhơn, Nha Trang, Phan Thiết. “Nếu nhu cầu đi lại của hành khách tăng cao, công ty sẽ tổ chức chạy thêm tàu để phục vụ hành khách. Đặc biệt, trong dịp vận tải cao điểm dịp nghỉ lễ, công ty vẫn duy trì áp dụng chính sách giảm giá vé khứ hồi lượt về từ 5-7% và giảm giá cho các đối tượng chính sách xã hội”, ông Tuấn nói.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.