Có 3 kết quả :

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh TT-Huế ngày 17/8/2019

Sẽ bố trí 500 tỷ đồng cho Dự án di dân Kinh thành Huế

TPO - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân giao Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội đôn đốc Bộ KH&ĐT khẩn trương tham mưu trình Chính phủ bố trí ít nhất 500 tỷ đồng từ nguồn vốn dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 cho dự án di dân Kinh thành Huế.
Vụ lúa cuối cùng trên đồng ruộng Hương Sơ. Nơi này sẽ là một phần của khu tái định cư dân Thượng thành

Đại di dân tại Kinh thành Huế: Tất cả vì dân

TP - Di dân ra khỏi vùng 1 Kinh thành Huế từng được chính quyền tỉnh TT-Huế đặt vấn đề thực hiện từ gần 10 năm trước, kể từ sau cuộc di dân vạn đò sông Hương lịch sử. Tuy nhiên, do kinh phí đầu tư hàng nghìn tỷ đồng, điều kiện ngân sách địa phương có hạn nên mục tiêu đó chậm thành hiện thực. Trong lần di dân này, mục tiêu của TT-Huế không dừng lại ở việc đưa dân ra khỏi di tích, mà còn lo đến sinh kế của họ mai này.