Đi chợ hộ ở cửa hàng 'không người bán, tự tính tiền'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Lực lượng đi chợ hộ tự chọn hàng theo đơn đặt trước, tự lấy hàng và thanh toán qua màn hình camera để đảm bảo phòng dịch theo quy định.

Đó là cửa hàng tự động - thanh toán không tiếp xúc đầu tiên của TPHCM vừa mở tại phường Cô Giang, quận 1 ngày 24/8.

Chị Trần Thị Thùy Linh - Phó Bí thư Đoàn phường Cô Giang (quận 1) kiêm tình nguyện viên “đi chợ hộ” mua lương thực thực phẩm cho người dân trên địa bàn. Tại cửa hàng “không tiếp xúc”, chị Linh chọn thực phẩm theo combo do người dân đặt trước.

Các giao dịch của chị Linh được trao đổi, thực hiện thông qua nhân viên thu ngân ngồi từ trụ sở của đơn vị phân phối hàng ở quận 3, cách đó vài km. Các thiết bị giám sát thu tiếng động và màn hình trực tuyến sẽ hỗ trợ toàn bộ quá trình mua - bán. Khách có thể thanh toán iền mua hàng bằng cách để vào thùng tiền đặt sẵn, hoặc tập hợp thanh toán sau cho nhà phân phối.

“Để bảo đảm an toàn phòng, chống dịch và tuân thủ quy định 5K, lực lượng tuyến đầu gồm công an, quân đội, hội phụ nữ và chính quyền phường Cô Giang sẽ đi chợ hộ người dân tại phường thông qua hình thức phát phiếu cho người dân đăng ký, sau đó chuyển đăng ký cho cửa hàng soạn đơn hàng, cung cấp hoặc trực tiếp đến cửa hàng chọn mua thực phẩm rồi phân phối hàng hóa đến với các hộ dân trong khu vực” - đại diện Grove Fresh – đơn vị thực hiện cửa hàng tự động cho biết.

Đi chợ hộ ở cửa hàng 'không người bán, tự tính tiền' ảnh 1

Bà Trần Kim Yến - Bí thư Quận ủy Quận 1 kiểm tra một combo rau tại cửa hàng

Ông Nguyễn Duy An - Phó chủ tịch UBND quận 1 cho hay, trên địa bàn phường Cô Giang hiện không có siêu thị và cửa hàng thực phẩm tiện lợi lớn, vì vậy cửa hàng này là hỗ trợ cho người dân trong phường. Theo đó, lượng thực phẩm cửa hàng chuẩn bị theo combo đáp ứng được nhu cầu của người dân, đặc biệt là đối tượng cư dân là người lao động có thu nhập thấp. Phường Cầu Kho cũng tương tự.

“Trước đợt giãn cách, quận đã có liên hệ một hệ thống cửa hàng tiện lợi để cung cấp thực phẩm cho người dân nhưng qua phản ánh, hệ thống này chưa đáp ứng được nhu cầu về cơ cấu, chủng loại hàng hóa và mức giá phù hợp cho đại đa số người dân trong phường nên chính quyền phải tìm nhà cung cấp khác” - ông An nói.

Đi chợ hộ ở cửa hàng 'không người bán, tự tính tiền' ảnh 2

Cửa hàng có đủ các combo từ rau củ, trái cây, thịt cá...

Dự kiến cửa hàng sẽ cung cấp khoảng 4 tấn hàng hóa mỗi ngày, bao gồm hàng trăm mặt hàng thiết yếu như thịt, cá, trứng, gạo, trái cây, rau quả, gia vị... được chuẩn bị sẵn theo combo hoặc bán lẻ từng món cho khách hàng chọn lựa.

Riêng ngày 24/8, cửa hàng giao 1.200 combo (bao gồm 6 mã, mỗi mã 200 combo) theo đặt hàng của hội phụ nữ và đoàn thanh niên phường Cô Giang.

Trong tuần này, cửa hàng thứ 2 sẽ mở cửa tại Chung cư 79 Phạm Viết Chánh, quận Bình Thạnh.

Đi chợ hộ ở cửa hàng 'không người bán, tự tính tiền' ảnh 3

Phó Bí thư Đoàn phường Cô Giang (quận 1) Trần Thị Thùy Linh đi chợ hộ giúp dân

Đi chợ hộ ở cửa hàng 'không người bán, tự tính tiền' ảnh 4

Quầy tính tiền không có nhân viên, tất cả thông qua camera và màn hình từ xa

Đi chợ hộ ở cửa hàng 'không người bán, tự tính tiền' ảnh 5

Lực lượng quân đội soạn hàng combo cho khách

Đi chợ hộ ở cửa hàng 'không người bán, tự tính tiền' ảnh 6

Sau đó giao tận nơi cho người dân

MỚI - NÓNG