Đi bắt cóc không thành, rủ nhau... đi cướp

Đi bắt cóc không thành, rủ nhau... đi cướp
TPO- Bảy thanh niên thuê taxi từ Đồng Nai đi Bến Tre để bắt cóc trẻ con theo 'đơn đặt hàng' nhưng bất thành, chúng bèn rủ nhau đi cướp để lấy tiền trả cước taxi.

> Nhóm cướp, đốt xe taxi Mai Linh bị bắt

7 đối tượng tại cơ quan công an
7 đối tượng tại cơ quan công an.

Sáng 28/10, Thượng tá Đoàn Văn Thanh, Trưởng công an TP.Mỹ Tho (Tiền Giang) cho biết 7 đối tượng thực hiện vụ trộm xe máy trên địa bàn đã bị bắt giữ.

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận vào tối ngày 27/10, Nguyễn Văn Sự (17 tuổi ngụ huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre), Nguyễn Thanh Tú (15 tuổi ngụ huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre) và Trần Văn Tiến (24 tuổi ngụ TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) thuê xe taxi do tài xế Hàn Ngọc Dương (27 tuổi ngụ tỉnh Thanh Hóa) điều khiển từ tỉnh Đồng Nai về huyện Ba Tri tỉnh Bến Tre dự đám cưới. Tài xế Dương và các đối tượng trên là bạn bè quen nhau từ trước.

Sau khi ăn đám cưới xong nhóm này rủ thêm Ngô Xuân Khang (17 tuổi ngụ huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang), Nguyễn Hoàng Sơn (18 tuổi và Nguyễn Văn Mảm 17 tuổi cùng ngụ huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) đi bắt cóc một trẻ em theo yêu cầu của một người phụ nữ ở tỉnh Đồng Nai,  nhưng do nhà của đứa trẻ đêm đó có đông người nên các đối tượng này chưa bắt được.Sau khi bàn bạc, cả nhóm lên taxi quay về tỉnh Đồng Nai.

Do phải trả cước thuê taxi hơn 4 triệu đồng nên hai tên Tiến và Dương bàn bạc với đồng bọn tìm chặn xe người đi đường cướp tài sản bán để trả tiền thuê xe nên trên đường về cả nhóm ghé mua 2 con dao Thái Lan và 5 cuộn băng keo chuẩn bị sẵn.

Khi xe lưu thông từ hướng tỉnh Bến Tre về TPHCM, vừa xuống dốc cầu Rạch Miễu (Tiền Giang), cả nhóm phát hiện ra một chiếc xe máy dựng trước nhà số 175 đường Nguyễn Thị Thập (thuộc phường 10, TP Mỹ Tho) không người trông coi nên Sự và Mảm  trộm rồi chạy về hướng TP. HCM. Tuy nhiên đi được một đoạn thì bị lực lượng tuần tra công an phường 10 bắt giữ.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
TPO - Nhiều chuyên gia văn hóa cho rằng cơ chế về thuế hiện nay đang gây khó khăn trong việc hồi hương cổ vật. Theo đó, nhiều chuyên gia đề xuất miễn thuế hoàn toàn để mở rộng con đường hồi hương cổ vật. Đây là thông tin được đưa ra tọa đàm góp ý Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) do Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức ngày 28/3.