ĐHQG TP. HCM: Giảng viên dạy trực tuyến hiệu quả có thể được thưởng 25 triệu đồng

0:00 / 0:00
0:00
ĐHQG TP. HCM: Giảng viên dạy trực tuyến hiệu quả có thể được thưởng 25 triệu đồng
SVVN - Giảng viên có ý tưởng và cách làm độc đáo, hiệu quả trong dạy trực tuyến có thể được thưởng đến 25 triệu đồng/người, đây là mục tiêu của việc khen thưởng “Giảng viên dạy trực tuyến xuất sắc năm 2021” của ĐHQG TP. HCM.

Đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng lớn đến quá trình chuyển đổi phương pháp dạy học của các trường ĐH và đào tạo trực tuyến vốn là phương án dự phòng của nhiều trường đã được đưa vào triển khai chính thức.

Theo đó, chương trình khen thưởng “Giảng viên dạy trực tuyến xuất sắc năm 2021” của ĐHQG TP. HCM phát động nhằm ghi nhận những giải pháp, sáng kiến hay của giảng viên, giáo viên trong việc giảng dạy trực tuyến, từ đó nhân rộng những ý tưởng và cách làm độc đáo hướng đến việc nâng cao chất lượng giảng dạy trực tuyến trong toàn hệ thống.

ĐHQG TP. HCM: Giảng viên dạy trực tuyến hiệu quả có thể được thưởng 25 triệu đồng ảnh 1

Một giờ học trực tuyến của sinh viên trường ĐH KHXHNV (ĐHQG TP. HCM). Ảnh: USSH

ĐHQG TP. HCM sẽ khen thưởng cho giảng viên, giáo viên công tác tại các đơn vị thành viên, trực, các giảng viên, giáo viên thỉnh giảng có giảng dạy trực tuyến ít nhất một môn học trong học kỳ 1 của năm học 2021-2022 (kể cả các môn thực hành)

5 tiêu chí xét chọn được ĐHQG TP. HCM nêu ra trên thang điểm đánh giá 100 là: Thiết kế khóa học (chiếm 15%); 2), Phương pháp giảng dạy và đánh giá (chiếm 25%), Kết quả học tập của sinh viên (chiếm 20%, Khả năng ứng dụng công nghệ (chiếm 20%); Sự hỗ trợ (dành cho sinh viên) (chiếm 20%).

Kết thúc học kỳ 1 năm học 2021-2022: sau khi có kết quả chấm thi học kỳ I, các giảng viên, giáo viên sẽ nộp hồ sơ xét chọn, các đơn vị họp xét và gửi hồ sơ đề nghị lên ĐHQG TP. HCM tiến hành xét chọn trong 20 ngày làm việc và công bố xét chọn

ĐHQG TP. HCM thành lập Hội đồng xét khen thưởng và triển khai bình chọn. Các sản phẩm mà các giảng viên, giáo viên nộp xét sẽ được biên tập thành tài liệu tham khảo nâng cao chất lượng dạy trực tuyến và phổ biến toàn hệ thống.

Số lượng khen thưởng là 15 giảng viên, giáo viên với phần thưởng hiện kim là 25 triệu đồng/cá nhân, cùng giấy khen và quà tặng khác.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Từ 24 - 28/4, Bộ GD - ĐT sẽ cho thí sinh là học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến

Từ 24 - 28/4, Bộ GD - ĐT sẽ cho thí sinh là học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến

SVVN - Bộ GD-ĐT vừa ban hành kế hoạch số 299/KH-BGDĐT về việc tổ chức Hội nghị tập huấn quy chế và nghiệp vụ tổ chức Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2024. Từ 24/4 đến 28/4, Bộ sẽ tổ chức cho thí sinh là học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi. Thí sinh sẽ đăng ký dự thi chính thức từ 2/5 đến 17h ngày 10/5.
Chuyên gia mách nước để vượt qua áp lực thi cử

Chuyên gia mách nước để vượt qua áp lực thi cử

SVVN - “Giá trị con người không nằm ở điểm số, nhưng nó giúp con đường đi sau này dễ dàng hơn, nếu các bạn có mục tiêu và hoạch định được con đường đi của mình”, ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM chia sẻ tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", sáng 8/4, tại trường THPT Nguyễn Chí Thanh (Q. Tân Bình, TP. HCM).