ĐH Duy Tân ra mắt Viện Kỹ thuật Công nghệ Việt - Nhật (VJIET)

ĐH Duy Tân (trái) ký kết hợp tác với ĐH Công nghệ Kanazawa và Công ty Konnichiwa-Nihongo, Nhật Bản.
ĐH Duy Tân (trái) ký kết hợp tác với ĐH Công nghệ Kanazawa và Công ty Konnichiwa-Nihongo, Nhật Bản.
Sáng 24/9/2018, Đại học (ĐH) Duy Tân đã tổ chức Lễ Ký kết hợp tác đào tạo với đại học, doanh nghiệp Nhật Bản và ra mắt Viện Kỹ thuật Công nghệ Việt - Nhật (VJIET). 

Tham dự buổi lễ có Giáo sư Satoshi Ohsawa, Hiệu trưởng ĐH Công nghệ Kanazawa, Nhật Bản; ông Tsukasaki Yuichi, Chủ tịch & CEO Công ty Konnichiwa-Nihongo, Nhật Bản. Về phía ĐH Duy Tân có Anh hùng Lao động, Nhà giáo Ưu tú Lê Công Cơ - Chủ tịch Hội đồng Quản trị ĐH Duy Tân, TS. Lê Nguyên Bảo - Hiệu trưởng ĐH Duy Tân cùng đông đảo giảng viên và sinh viên của nhà trường.

Phát biểu tại Lễ Ký kết, Nhà giáo Ưu tú Lê Công Cơ chia sẻ: “Ngày hôm nay là một cột mốc đáng nhớ của ĐH Duy Tân khi lần đầu tiên nhà trường ký kết hợp tác với một đại học và một doanh nghiệp lớn của Nhật Bản là ĐH Công Nghệ Kanazawa (KIT) và Công ty TNHH Konnichiwa-Nihongo (KNC). Các bạn đến với ĐH Duy Tân nói riêng và đến với miền Trung Việt Nam nói chung sẽ mang đến cho chúng tôi những chương trình đào tạo tiên tiến của nước Nhật, những mô hình quản lý hiện đại của các doanh nghiệp Nhật Bản, và tạo ra nhiều cơ hội lớn về mọi lĩnh vực. Hiện nay, Việt Nam đang bước vào cuộc cách mạng công nghệ 4.0 và chúng tôi hy vọng rằng, mối quan hệ hợp tác này sẽ tạo động lực để thúc đẩy công tác đào tạo, tạo ra nguồn nhân lực chất lượng góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Hai nước Việt Nam và Nhật Bản đều có truyền thống văn hóa giàu tính nhân văn, trong khi đó chủ trương đào tạo của ĐH Duy Tân luôn là ‘đào tạo gắn liền với nghiên cứu thực nghiệm trên nền tảng nhân văn hiện đại’. Bởi vậy, nhà trường mong rằng, thông qua mối quan hệ hợp tác này, chúng ta sẽ triển khai nhiều hoạt động đào tạo, nghiên cứu, trao đổi,.. mang ý nghĩa thiết thực cho xã hội.”

Tiến trình hợp tác quốc tế với các đại học lớn của Mỹ, Anh Quốc,… đã mang đến nhiều cơ hội học tập lớn cho sinh viên Duy Tân. Dựa trên nền tảng đó, trước sự vượt trội trong việc chuyển giao công nghệ của các đại học, doanh nghiệp Nhật Bản, sẽ rất phù hợp với hướng phát triển nghiên cứu ứng dụng và đào tạo chất lượng cao của ĐH Duy Tân. Nhà trường đã nhanh chóng tìm hiểu, mở rộng hợp tác nhằm đáp ứng nhu cầu được học tập và làm việc của các bạn sinh viên yêu thích tiếng Nhật. Sau một thời gian tìm hiểu và thảo luận, ĐH Duy Tân đã chính thức ký kết với ĐH Công nghệ Kanazawa ở tỉnh Ishikawa, miền Tây Nhật Bản.

Đây là trường đứng trong Top 10 đại học nổi tiếng của Nhật Bản, có năng lực đào tạo các khối ngành kỹ thuật công nghệ, có cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc tế và là thành viên Hiệp hội CDIO Quốc tế. Đặc biệt ĐH Công nghệ Kanazawa nổi tiếng với việc áp dụng một cách hiệu quả phương pháp luận đào tạo Project Design, giúp nâng tầm trường lên hàng thứ Nhì trong hệ thống đại học Nhật Bản với thành tích: khoảng 98,7% sinh viên được các công ty tuyển dụng hàng năm sau khi tốt nghiệp.

Cùng ký kết hợp tác, ĐH Duy Tân và ĐH Công nghệ Kanazawa sẽ thực hiện các chương trình:

(1) Trao đổi giảng viên và nhân viên;

(2) Trao đổi sinh viên;

(3) Hoạt động đào tạo và nghiên cứu chung;

(4) Trao đổi kinh nghiệm học tập và văn hóa;

(5) Thúc đẩy giáo dục Thiết kế Dự án và các hoạt động có liên quan.

Giáo sư Satoshi Osawa - Hiệu trưởng ĐH Công nghệ Kanazawa, cho biết: “Với phương châm nhất quán lấy ‘Học viên - Sinh viên làm Trung tâm’, chúng tôi luôn tuân thủ các nguyên tắc giáo dục để tạo nên giá trị cốt lõi, lấy đạo đức và tri thức để đào tạo ra những công dân có chuyên môn và sống tử tế. Đặc biệt, nhà trường coi trọng việc đào tạo các kỹ năng ‘mềm’, kỹ năng làm việc nhóm và khích lệ sự sáng tạo trong sinh viên để làm những việc có ích cho cộng đồng.”

Cùng với ĐH Công nghệ Kanazawa, ĐH Duy Tân cũng đã ký kết với Công ty TNHH Konnichiwa-Nihongo để thực hiện:

(1) Xây dựng chương trình dạy tiếng Nhật vượt trội và khác biệt với các trường đại học và trường ngôn ngữ khác cho sinh viên đại học và sau đại học;

(2) Thử nghiệm chương trình giáo dục tiếng Nhật gọi là “Pilot No.2” tại VJIETcủa ĐH Duy Tân trong 3 tháng, sau đó sẽ ký kết MOA;

(3) Thúc đẩy việc dạy tiếng Nhật tích hợp công việc và các hoạt động liên quan.

Quá trình thảo luận và hợp tác với đại học, doanh nghiệp Nhật Bản đã mở ra một hướng đi mới qua chủ trương thành lập Viện Kỹ thuật Công nghệ Việt - Nhật         (VJIET).

Ngay trong Lễ Ký kết Hợp tác, ĐH Duy Tân đã chính thức ra mắt Viện Kỹ thuật Công nghệ Việt - Nhật (VJIET), trong đó TS. Lê Vĩnh An - Trưởng Khoa Kiến trúc sẽ kiêm nhiệm đảm nhận cương vị Viện trưởng. ĐH Công nghệ Kanazawa là đơn vị đồng sáng lập Viện.

 ĐH Duy Tân ra mắt Viện Kỹ thuật Công nghệ Việt - Nhật (VJIET) ảnh 1 Ra mắt Viện Kỹ thuật Công nghệ Việt - Nhật (VJIET)

Với sứ mạng là đơn vị đối tác của ĐH Duy Tân với các đại học Nhật Bản tại Đà Nẵng và miền Trung Việt Nam, Viện VJIET sẽ thực hiện “nhập khẩu” và áp dụng các công nghệ đào tạo tiến tiến từ Nhật Bản, tổ chức tuyển sinh đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao (trình độ đại học và cao học) cho các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài, đặc biệt là các doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động tại Việt Nam và tại Nhật Bản. Với việc áp dụng phương pháp đào tạo Project Design, định chuẩn đầu ra theo nhu cầu xã hội, kết hợp với mạng lưới doanh nghiệp Nhật Bản có quan hệ, kết nối liên tục trong suốt quá trình vận hành đào tạo, chương trình hợp tác đào tạo Việt - Nhật sẽ:

- Đảm bảo 100% công việc cho sinh viên ngay sau khi tốt nghiệp tại các Công ty Nhật Bản đang hoạt động tại Nhật Bản và tại Việt Nam;

- Tạo cơ hội trải nghiệm học kỳ doanh nghiệp (thực tập/internship) tại các công ty Nhật Bản từ 1 tháng đến 3 tháng;

- Đào tạo sinh viện đạt trình độ tiếng Nhật tối thiếu N3 (đại học) hay N2 (cao học), và làm việc trực tiếp được với các đối tác Nhật bản;

- Rèn sinh viên hành thục các kỹ năng quản lý điều hành của một trưởng nhóm (Team Leader) trong môi trường làm việc năng động, sáng tạo và hiệu quả;

- Thiết lập các học bổng du học, am hiểu văn hóa Nhật Bản và mổ rộng quan hệ đối tác quốc tế.

Viện Kỹ thuật Công nghệ Việt - Nhật chính thức đi vào hoạt động với 1 văn phòng và 4 trung tâm gồm:

Dịch vụ Đào tạo,

Đào tạo Nhật ngữ,

Đào tạo Project Design (PD) và Chuyên ngành,

Hợp tác Doanh nghiệp.

sẽ mở ra những cơ hội học tập chất lượng cao cho cán bộ, giảng viên và sinh viên yêu thích tiếng Nhật.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.