ĐH Công đoàn, ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội lấy điểm sàn từ 15

0:00 / 0:00
0:00
ĐH Công đoàn, ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội lấy điểm sàn từ 15
SVVN - Hai trường ĐH Công đoàn và ĐH Tài nguyên Môi trường đều lấy 15 là điểm sàn cho hầu hết ngành đào tạo.

Trường ĐH Công đoàn thông báo mức điểm sàn 15-18 cho 9 ngành đào tạo. Luật có ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào cao nhất, cũng là ngành duy nhất lấy 18. Trong 8 ngành còn lại, 4 ngành lấy điểm sàn 15. So với năm ngoái, nhiều ngành tăng 0,5-1 điểm.

ĐH Công đoàn, ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội lấy điểm sàn từ 15 ảnh 1

Năm 2021, trường ĐH Công đoàn giữ hai phương thức tuyển sinh gồm tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD - ĐT, sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT. Trong đó, phương thức thứ hai chiếm gần như 100% chỉ tiêu.

Trường tuyển 1.800 sinh viên tại 9 ngành. Quản trị kinh doanh lấy nhiều nhất - 340 em, tiếp đó Kế toán, Quản trị nhân lực, mỗi ngành lấy 220.

Điểm chuẩn 2020 của trường dao động 14,5-23,25. Ngành Luật có điểm trúng tuyển cao nhất, sau đó là Kế toán 22,85.

Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cũng lấy điểm sàn 15-17 cho 23 ngành ở hai cơ sở đào tạo. Hai ngành lấy 17 điểm là Quản trị kinh doanh, Marketing của trụ sở chính Hà Nội, riêng Phân hiệu tại Thanh Hóa chỉ lấy một mức 15 điểm.

Năm ngoái, điểm sàn của trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội chỉ có hai mức 15 và 16 điểm, không ngành nào lấy 17.

Điểm sàn các ngành tại trụ sở chính Hà Nội:

ĐH Công đoàn, ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội lấy điểm sàn từ 15 ảnh 2
ĐH Công đoàn, ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội lấy điểm sàn từ 15 ảnh 3

Điểm sàn các ngành tại trụ phân hiệu Thanh Hóa:

ĐH Công đoàn, ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội lấy điểm sàn từ 15 ảnh 4

Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tuyển 3.190 sinh viên tại Hà Nội, 210 ở phân hiệu Thanh Hóa theo bốn phương thức gồm tuyển thẳng, dựa theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 2021, xét học bạ và xét tuyển đặc cách theo quy định riêng của trường.

Năm ngoái, 15 là điểm chuẩn cho đa số ngành đào tạo. Tại trụ sở chính Hà Nội, Quản trị kinh doanh và Marketing là hai ngành có điểm trúng tuyển 21, cao nhất trường, kế đó là Quản trị khách sạn 20,5. Tại phân hiệu Thanh Hóa, cả 7 ngành đều có điểm chuẩn 15, bằng với điểm sàn.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Từ 24 - 28/4, Bộ GD - ĐT sẽ cho thí sinh là học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến

Từ 24 - 28/4, Bộ GD - ĐT sẽ cho thí sinh là học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến

SVVN - Bộ GD-ĐT vừa ban hành kế hoạch số 299/KH-BGDĐT về việc tổ chức Hội nghị tập huấn quy chế và nghiệp vụ tổ chức Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2024. Từ 24/4 đến 28/4, Bộ sẽ tổ chức cho thí sinh là học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi. Thí sinh sẽ đăng ký dự thi chính thức từ 2/5 đến 17h ngày 10/5.
Chuyên gia mách nước để vượt qua áp lực thi cử

Chuyên gia mách nước để vượt qua áp lực thi cử

SVVN - “Giá trị con người không nằm ở điểm số, nhưng nó giúp con đường đi sau này dễ dàng hơn, nếu các bạn có mục tiêu và hoạch định được con đường đi của mình”, ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM chia sẻ tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", sáng 8/4, tại trường THPT Nguyễn Chí Thanh (Q. Tân Bình, TP. HCM).
Ông bố của chủ nhân hàng loạt học bổng các trường Đại học uy tín ở Mỹ chia sẻ về kinh nghiệm chuẩn bị hồ sơ hiệu quả

Ông bố của chủ nhân hàng loạt học bổng các trường Đại học uy tín ở Mỹ chia sẻ về kinh nghiệm chuẩn bị hồ sơ hiệu quả

SVVN - Nguyễn Chúc Khanh, học sinh lớp 12D2 Trường THPT Việt Đức, Hà Nội vừa được nhận thư báo trúng tuyển và học bổng vào nhiều trường Đại học nổi tiếng ở Mỹ như: Đại học California, Irvine; Đại học Arizona; Đại học Tulsa; Đại học Washington; Đại học George Manson … trong đó Đại học Tulsa đã đồng ý cấp học bổng Presidential Scholarship trị giá 6 tỷ đồng. Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Việt Khôi là phụ huynh của bạn Nguyễn Chúc Khanh.