TPO - Truyền hình nhà nước Trung Quốc vừa phát sóng một bộ phim về những vũ khí hạt nhân chiến lược mạnh nhất của nước này, trong đó có “sát thủ diệt tàu sân bay”.
TPO - Giới phân tích cho rằng châu Á cuộc tranh tranh quyết liệt giữa Mỹ và Trung Quốc hiện nay đang kéo các nước nhỏ vào một cuộc chạy đua vũ trang, dù những người này trước đây thường đứng bên lề cuộc đua tích luỹ tên lửa tầm xa tiên tiến.
TPO - Trong tháng này, Hải quân Mỹ đã công bố những hình ảnh và cảnh quay về tàu sân bay mới nhất của họ, USS Gerald R. Ford, trải qua thử thách sóng xung kích ở một vị trí cách bờ biển Florida khoảng 150km.
TPO - Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin trong tuần này, quân đội Trung Quốc (PLA) đã thực hành bắn tên lửa trong bóng tối, một nhiệm vụ khó khăn hơn đối với PLA so với việc phóng vào ban ngày.
TPO - Một quan chức quân sự cấp cao của Mỹ vừa nói rằng Trung Quốc “đang đổ nhiều tiền” vào các loại tên lửa đạn đạo chống hạm, nhưng chúng có thể không giúp quân đội Trung Quốc chiến thắng nếu xung đột giữa hai nước nổ ra.
TPO - Các cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo chống hạm (ASBM) DF-21D và DF-26B của Trung Quốc hồi tháng 8 và những tiết lộ gần đây nói rằng một loại vũ khí được mệnh danh là “sát thủ tàu sân bay” như vậy đã bắn trúng một tàu viễn dương, đã khiến các nhà quan sát quân sự Mỹ đặt câu hỏi: Liệu nước Mỹ có sẵn sàng đối đầu với ASBM của Trung Quốc hay không?
TPO - Các báo cáo từ Bộ Quốc phòng Mỹ chỉ ra rằng không quân Mỹ có kế hoạch mở một căn cứ không quân lớn mới trên đảo Tinian, với lý do được suy đoán rộng rãi là nhằm thay thế cho căn cứ không quân Andersen trên đảo Guam nếu nổ ra chiến tranh.
TPO - Một báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ cho rằng Hải quân Trung Quốc, chính thức được gọi là PLAN (Hải quân Giải phóng quân Nhân dân), có thể đưa tên lửa đạn đạo chống hạm (ASBM) lên các tàu tuần dương mới của họ.
TPO - DF-26 là tên lửa sát thủ hàng đầu của Trung Quốc. Tên lửa dài 12,8m, được phóng từ một bệ phóng tự hành di động (TEL), có thể mang đầu đạn hai tấn - thông thường hoặc hạt nhân – tầm bắn 4.000km.
TPO - Liệu các tàu tấn công đổ bộ sàn lớn được trang bị tiêm kích F-35 và di chuyển nhanh hơn có nên được sử dụng làm tàu sân bay mini? Các tàu sân bay trong tương lai có nên được chế tạo nhỏ hơn, nhanh hơn và ít bị tên lửa đối phương "nhắm mục tiêu" hơn không?
TPO - Giữa bối cảnh căng thẳng ngày càng leo thang về nhiều mặt, Mỹ và Trung Quốc vừa đồng loạt thực hiện các vụ bắn thử tên lửa đạn đạo trong ngày 5/8.
TPO - Một tờ báo “hiếu chiến” của Trung Quốc nói rằng các tàu sân bay Mỹ ở Biển Đông hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của Giải phóng quân Nhân dân Trung Quốc, với nhiều lựa chọn vũ khí chống hạm như các loại tên lửa DF-21D và DF- 26.
TPO - Tàu sân bay đầu tiên của hải quân Nhật Bản trong 75 năm gần như đã sẵn sàng để triển khai. Một bức ảnh xuất hiện trên Twitter hôm thứ Tư cho thấy tàu sân bay trực thăng Izumo đang tiến hành sửa đổi cho các hoạt động của máy bay cánh cố định tại xưởng đóng tàu của tập đoàn Marine United ở Yokohama, Nhật Bản.
TPO - Đã và đang tồn tại trong giới phân tích quân sự phương Tây những tranh luận về cách thức hoạt động của tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM) DF-26 của Trung Quốc.
TPO - Trong hai thập kỷ qua, Quân đội Trung Quốc (PLA) đã dành nhiều nguồn lực lớn để phát triển các tên lửa có cả khả năng hạt nhân và thông thường Các phương tiện có thể được trang bị các loại đầu đạn khác nhau. Mục tiêu là đặt các đối thủ của Trung Quốc, đặc biệt là các căn cứ và tàu chiến của quân đội Mỹ vào thế có thể hứng chịu rủi ro tầm xa.
TPO - Các chuyên gia nói rằng Mỹ có thể sử dụng tác chiến điện tử hoặc tác chiến không gian mạng, giúp nhóm tàu sân bay thực hiện cuộc tấn công ngay trong tầm bắn của “sát thủ tàu sân bay”, tên lửa DF-26 của Trung Quốc, có tầm bắn 4000km.
TPO - Mẫu máy bay không người lái do thám siêu thanh mới của Trung Quốc vừa xuất hiện lần đầu tiên trong buổi tập chuẩn bị cho lễ diễu binh mừng quốc khánh 1/10, theo các bức ảnh lan truyền trên mạng xã hội.
TPO - Bối cảnh của việc Mỹ rút khỏi Hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) ra đời năm 1988 với Liên Xô (sau là Nga) đã xác tín các đánh giá trước đó rằng quyết định của Washington chủ yếu bắt nguồn từ các diễn tiến ở Đông Bắc Á, khu vực tập trung chiến lược mới của quân đội Mỹ, chứ không phải các diễn tiến ở châu Âu hay Nga.
TPO - Trong một động thái hiếm có, lực lượng tên lửa của quân đội Trung Quốc đã trình diễn 10 tên lửa chống hạm DF-21 trong một video mới xuất hiện, giữ lúc Trung Quốc tái khẳng định năng lực tấn công các tàu từ cỡ vừa đến cỡ lớn.
TPO - Tên lửa DF-26, hiện đã có trong biên chế quân đội Trung Quốc, tầm bắn 3.000-4.000 km, có thể mang theo đầu đạn hạt nhân nặng 1.200-1.800kg hoặc các đầu đạn công ước.
TPO - Sau khi Mỹ đưa tàu khu trục vào biển Đông khẳng định tự do hàng hải, Trung Quốc thông báo triển khai loại tên lửa “có khả năng tấn công các tàu cỡ lớn và cỡ vừa”. Nhưng có ý kiến hoài nghi về sức mạnh thực sự của tên lửa mới DF-26.