Đẹp tuyệt vời nhờ các loại hoa

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
Không chỉ làm tươi mới khung cảnh, làm đẹp cho đời… hoa còn có công dụng làm đẹp cho người.

Săn chắc vòng 1 bằng hoa cúc

Cho 50g hoa cúc tươi vào một lọ thủy tinh, nhỏ thêm dầu hạt nho, ngâm 10 ngày ngoài trời rồi lọc nước trong.

Mỗi tối trước khi đi ngủ, dùng lòng bàn tay thấm dầu xoa lên ngực theo chiều kim đồng hồ trong 5 phút. Dầu bông cúc kích thích các dây chằng ngực, giúp ngực săn chắc.

Lưu ý: Hãy cẩn thận chọn lựa hoa cúc thật sạch, không bị phun các loại thuốc thực vật để tránh phản tác dụng cho da.

Chống lão hóa bằng hoa nhài

Đẹp tuyệt vời nhờ các loại hoa ảnh 1

Bạn có thể lấy 20 bông hoa nhài, bỏ vào bát nước nóng và xông hơi cho da mặt. Tinh chất hoa nhài sẽ thấm sâu vào da giúp giữ ẩm tốt, nhanh chóng bổ sung lượng nước cho da, ngăn ngừa lão hóa, giảm những vết nhăn.

Hoa nhài đặc biệt thích hợp với những làn da khô, da có dấu hiệu lão hóa ở phụ nữ độ tuổi trung niên. Hương thơm của hoa nhài lưu lại trên da sẽ giúp người phụ nữ thêm nồng nàn, duyên dáng hơn.

Trắng da bằng hoa hồng

Đẹp tuyệt vời nhờ các loại hoa ảnh 2

Hoa hồng nên chọn loại màu đỏ, vẫn còn là nụ, ngâm trong dung dịch dấm trắng khoảng 1 tuần, sau đó cho thêm 1 lượng nước cất vừa phải để chế biến thành nước hoa hồng.

Khi đã rửa mặt sạch, dùng nước này rửa mặt thêm lần nữa. Một ngày làm hai lần vào buổi sáng và buổi tối bạn sẽ có da trắng sạch mịn màng, giảm sự xuất hiện các nếp nhăn.

Xóa thâm nám bằng hoa đào

Đẹp tuyệt vời nhờ các loại hoa ảnh 3

Lấy 150g hoa đào khô (hái hoa đào mới nở rồi phơi khô trong bóng râm) đem ngâm với 1,5l rượu trắng, bịt kín miệng, sau 15 ngày có thể dùng được.

 Uống mỗi ngày 2 lần, mỗi lần 10-20ml, đồng thời lấy một chút rượu thoa đều lên da mặt. Rượu hoa đào có tác dụng hoạt huyết, xóa vết thâm do nám da và khiến da sáng đẹpt ự nhiên.

Theo SKGD
MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.