'Đẹp mà chảnh' nên bị đánh (!)

'Đẹp mà chảnh' nên bị đánh (!)
Chỉ vì “đẹp mà chảnh”, một nữ sinh đã bị nữ sinh khác chặn đánh giữa đường. Kết cục, người chặn đánh bị nữ sinh kia dùng dao lam chống trả gây thương tích trên mặt.

'Đẹp mà chảnh' nên bị đánh (!)

Chỉ vì “đẹp mà chảnh”, một nữ sinh đã bị nữ sinh khác chặn đánh giữa đường. Kết cục, người chặn đánh bị nữ sinh kia dùng dao lam chống trả gây thương tích trên mặt.

 
'Đẹp mà chảnh' nên bị đánh (!) ảnh 1

Ảnh minh họa.

Ông Phạm Duy Hải, Trưởng công an xã Hòa Tân Tây, huyện Tây Hòa (Phú Yên), cho biết trưa 3-12, em H.T.D.M, học sinh lớp 10A2 trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (huyện Tây Hòa) trên đường đi học về, khi đến đoạn đường cách trụ sở UBND xã chừng 5m thì bị T.T.M.N, là học sinh trường THPT Lê Hồng Phong ở cùng huyện, chặn xe, xông vào đánh. Trong lúc đánh nhau, M. lấy dao lam thủ sẵn trong bảng tên đánh vào mặt gây thương tích cho N.

Ngoài vụ 2 nữ sinh đánh nhau bằng dao lam, trước đó Ban giám hiệu trường THPT Lê Hồng Phong cũng đã ra quyết định kỷ luật 3 nữ sinh của trường trong nhóm chuyên gây gổ, đánh nhau với các nữ sinh trường khác.

Theo ông Hải, công an xã đã tiến hành lấy lời khai và em M. thừa nhận hành vi dùng dao lam đánh trả gây thương tích cho em N. “Chúng tôi đã cấp giấy giới thiệu cho em N. đi chứng thương. Trên cơ sở giám định tỷ lệ thương tật, chúng tôi sẽ tiến hành xử lý theo quy định pháp luật”, ông Hải cho biết.

Sáng 14-12, PV đến trường nơi 2 nữ sinh này đang học để tìm hiểu thêm vụ việc. Thầy Trần Công Toàn, Bí thư Đoàn trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, cho biết: “Sáng 1-12, em M. và một bạn cùng lớp ngồi nghe nhạc trong quán internet gần Bệnh viện huyện Tây Hòa. Tại đây, nhóm nữ sinh ở trường THPT Lê Hồng Phong cho rằng em M. đẹp gái mà chảnh quá nên kéo lê em M. ra đường đánh và còn dọa “nếu báo nhà trường thì tao xử mày đẹp luôn”. Sau đó, một nữ sinh trường THPT Lê Hồng Phong tiếp tục chặn đường đánh nên em M. đã dùng dao lam đánh tự vệ và hậu quả là nữ sinh đó bị thương trên mặt”.

Thầy Toàn còn cho biết, M. là học sinh khá, rất ngoan hiền. Gia đình thuộc diện khó khăn nên cha mẹ đi làm ăn xa. “Sau khi xảy ra sự việc, em M. bỏ học vì lo sợ bị nhóm nữ sinh trường THPT Lê Hồng Phong tìm trả thù, nhưng nhà trường cùng với gia đình đã vận động em đi học trở lại. Hiện nhà trường chờ kết quả xử lý của Công an xã Hòa Tân Tây để đưa ra hình thức kỷ luật đối với em M.”, thầy Toàn nói.

Một công an phụ trách địa bàn xã Hòa Tân Tây cho biết: nhóm của em N. thuộc loại “đàn chị”, chuyên gây gổ đánh nhau với học sinh trên địa bàn. Thầy Phạm Văn Bình, giáo viên trường THPT Lê Hồng Phong, chủ nhiệm lớp của em N. cho biết: “Em N. là học sinh cá biệt trong lớp, học lực trung bình yếu. Từ đầu năm học đến trước khi xảy ra vụ việc, em N. đã 3 lần viết bản kiểm điểm, một lần bị kỷ luật hình thức buộc nghỉ học 2 ngày và sau đó đề nghị gia đình và em N. viết cam kết không tái phạm nữa”.

Hiện 2 nữ sinh đã đi học trở lại, nhưng vẫn tiềm ẩn chuyện trả thù. Do đó, đề nghị các cơ quan chức năng huyện Tây Hòa tích cực phối hợp ngăn chặn, không để sự việc tái diễn.

Theo Đức Huy
Thanh Niên

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG