Đèo vợ và con 8 tháng tuổi đi 'giao dịch' ma túy

Thủy bị tạm giữ điều tra về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.
Thủy bị tạm giữ điều tra về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.
Để che mắt lực lượng chức năng, Thủy chở theo vợ và con 8 tháng tuổi trên chiếc xe máy cất giấu hơn 1kg ma túy.

Ngày 7/7, công an quận Lê Chân (Hải Phòng) đã bắt giữ Nguyễn Văn Thủy (41 tuổi, ở huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) để điều tra hành vi Mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Thời gian qua công an quận Lê Chân phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Sơn La về Hải Phòng tiêu thụ. Thủy được xác định là kẻ "đầu vụ".

Chiều 2/7, công an quận Lê Chân bố trí lực lượng mai phục ở khu vực cầu An Đồng (huyện An Dương, Hải Phòng) phát hiện Thủy đi xe máy, đèo sau vợ và con 8 tháng tuổi nghi vấn vận chuyển "hàng" đã yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Cảnh sát thu giữ 3 bánh heroin được giấu kỹ dưới các hốc nhựa vỏ xe. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Thủy, lực lượng chức năng phát hiện 1 khẩu súng săn, hàng trăm viên đạn chì, 88 viên ma túy tổng hợp.

Tại cơ quan công an, Thủy khai được một người ở Mộc Châu (Sơn La) thuê vận chuyển ma túy về Hải Phòng. Vợ tên này được cho là không biết việc chồng vận chuyển "hàng trắng".

Theo Thùy Linh

Theo Zing
MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm chạp?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm chạp?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.