Đèo Bảo Lộc sạt lở nghiêm trọng, hàng đoàn ô tô đứng chôn chân

Hàng trăm phương tiện "chôn chân" trên đèo Bảo Lộc
Hàng trăm phương tiện "chôn chân" trên đèo Bảo Lộc
TPO - Hàng chục tấn đất đá tràn xuống lấp hết mặt đường đèo Bảo Lộc khiến hàng trăm phương tiện “chôn chân” tại chỗ. Tình trạng ách tắc ở cả hai chiều trên đèo kéo dài nhiều tiếng đồng hồ.

Khoảng 3 giờ sáng nay (ngày 19/6), đã xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng tại km 104 quốc lộ 20 – đèo Bảo Lộc. Hàng chục tấn đất đá tràn xuống lấp hết mặt đường trên đoạn đường đèo kéo dài khoảng 30m khiến giao thông ách tắc ở cả hai chiều. Hàng trăm phương tiện nối đuôi nhau kéo dài nhiều km ở cả địa phận TP. Bảo Lộc và huyện Đạ Huoai.

Tây Nguyên đã bước vào mùa mưa và cơn mưa lớn kéo dài nhiều tiếng đồng hồ từ đêm hôm qua đến rạng sáng nay là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến vụ lở núi gây ách tắc giao thông.

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an TP. Bảo Lộc và Công an huyện Đạ Huoai đã đến hiện trường để điều tiết giao thông. Đơn vị quản lý đèo Bảo Lộc huy động 4 xe máy múc cùng hàng chục công nhân đến hiện trường để giải phóng lượng đất đá khổng lồ này.  

Đèo Bảo Lộc sạt lở nghiêm trọng, hàng đoàn ô tô đứng chôn chân ảnh 1 Nhiều xe máy múc cùng hoạt động để dọn đất đá

Một số hãng xe lớn chạy tuyến Đà Lạt – TP.HCM và chiều ngược lại đã phải ra thông báo lùi giờ xuất phát, chậm trễ  chuyến do sự cố sạt lở đèo Bảo Lộc.

Đến khoảng 8 giờ sáng 19/6, xe cộ trên đèo Bảo Lộc có thể lưu thông trở lại nhưng khá chậm do chỉ có thể lưu thông một chiều.

MỚI - NÓNG