Dennis Bergkamp tiết lộ lý do sợ máy bay

Dennis Bergkamp tiết lộ lý do sợ máy bay
Dennis Bergkamp là “Người Hà Lan không bay” duy nhất ở Arsenal trong quá khứ. Và hiện tại, cựu Pháo thủ vẫn bị ảm ảnh bởi những chuyến bay và nói không với phương tiện di chuyển nhanh nhất thế giới này. Vì sao Bergkamp lại sợ bay đến thế?

Dennis Bergkamp tiết lộ lý do sợ máy bay

> Sergio Ramos xứng danh ‘Vua thẻ đỏ’

> Nicklas Bendtner giải thích lý do bị bắt 

Dennis Bergkamp là “Người Hà Lan không bay” duy nhất ở Arsenal trong quá khứ. Và hiện tại, cựu Pháo thủ vẫn bị ảm ảnh bởi những chuyến bay và nói không với phương tiện di chuyển nhanh nhất thế giới này. Vì sao Bergkamp lại sợ bay đến thế?

Dennis Bergkamp tiết lộ lý do sợ máy bay ảnh 1

Thời còn ở Inter hay Inter Milan, Bergkamp vẫn cùng các đồng đội đi máy bay trong những chuyến thi đấu xa sân nhà.

Tại World Cup 1994, tiền đạo sinh năm 1969 cũng bay tới Mỹ cùng các đồng đội để tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh mùa hè năm đó. Tuy nhiên, kể từ sau World Cup 1994, Bergkamp không bao giờ đi máy bay nữa.

Lý giải về chứng sợ máy bay của mình trong cuốn tự truyện mới được xuất bản, Bergkamp cho biết: “Tôi có cảm giác sợ hãi, một cảm giác rất tồi tệ khi ngồi trên máy bay. Cảm giác ấy ngày một tăng. Trước mỗi trận đấu ở sân khách, cứ nghĩ về việc phải ngồi trên máy bay là tinh thần của tôi hoảng loạn.

Tôi từng đi nhiều máy bay, có những máy bay lớn, máy bay nhỏ và cả những chiếc nhỏ xíu. Thời còn chơi cho Ajax, tôi đi trên chiếc máy bay nhỏ, khi tới ngọn núi Etna, gần Napoli thì máy bay gặp thời tiết xấu. Thật tồi tệ và tôi quyết định, tốt nhất là mình không nên bao giờ đi máy bay nữa”.

Trong 11 năm gắn bó với Arsenal, chứng sợ máy bay khiến Bergkamp bị lỡ rất nhiều trận đấu quan trọng của Arsenal tại Cúp châu Âu. Và cái giá phải trả của Bergkamp vì “không chịu đi máy bay” không hề nhỏ.

Cựu tiền đạo Hà Lan thổ lộ: “Trên bàn đàm phán về những lần gia hạn hợp đồng, họ (Arsenal) luôn nói rằng, tôi đáng giá “1 triệu” nhưng vì tôi không chịu đi máy bay làm ảnh hưởng đến đội bóng nên cái giá của tôi chỉ là “vài trăm”. Không vấn đề gì, tôi đồng ý”.

Bergkamp hiện là trợ lý của Frank de Boer tại Ajax. Theo tờ Mail, Ban lãnh đạo Arsenal từng lên kế hoạch đưa huyền thoại người Hà Lan này trở lại Emirates để làm trợ lý cho Arsene Wenger và trong tương lai, anh sẽ trở thành người kế nhiệm của ông thầy người Pháp. Nhưng kế hoạch của Arsenal nhanh chóng bị phá sản, bởi cũng như trong quá khứ, Bergkamp hiện tại vẫn là “Người Hà Lan không bay”.

Một người bạn của Bergkamp từng thổ lộ trên tờ De Telegraaf (Hà Lan): “Một HLV của đội bóng không thể chỉ đạo từ xa hoặc di chuyển khắp châu Âu bằng tàu. Dennis hiểu được điều đó nhưng anh ấy vẫn không thể lên máy bay. Đây là một bất lợi rất lớn cho sự nghiệp huấn luyện của Dennis”.

Theo Thể thao TPHCM

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.