Đến ‘thiên đường trượt tuyết châu Á’-nơi diễn ra Olympic Mùa đông 2018

TPO - Thế vận hội Mùa đông lần thứ 23 sẽ diễn ra trong 17 ngày, từ 9 đến 25/2 tới tại thành phố miền đông PyeongChang (thuộc tỉnh Gangwon, Hàn Quốc) – nơi vốn được mệnh danh là “thiên đường trượt tuyết châu Á”.
Đến ‘thiên đường trượt tuyết châu Á’-nơi diễn ra Olympic Mùa đông 2018 ảnh 1 Thành phố PyeongChang (tỉnh Gangwon) nằm ở độ cao trung bình 700m so với mực nước biển, được mệnh danh là "dãy Alps của Hàn Quốc" và "thiên đường trượt tuyết châu Á". Ảnh: Reuters
Đến ‘thiên đường trượt tuyết châu Á’-nơi diễn ra Olympic Mùa đông 2018 ảnh 2

Pyeongchang có nhiều tổ hợp trượt tuyết nghỉ dưỡng hiện đại, như khu trượt tuyết Alpensia với 6 đường trượt có sức chứa hơn 3.000 người. Ảnh: China Daily

Đến ‘thiên đường trượt tuyết châu Á’-nơi diễn ra Olympic Mùa đông 2018 ảnh 3 Ảnh: Reuters
Đến ‘thiên đường trượt tuyết châu Á’-nơi diễn ra Olympic Mùa đông 2018 ảnh 4

Ngoài ra, nơi đây còn có tháp trượt tuyết kết hợp nhảy xa độc đáo Ski Jumping, cho phép các vận động viên trượt tuyết đạt đến tốc độ trượt 40km/h. Ảnh: China Daily

Đến ‘thiên đường trượt tuyết châu Á’-nơi diễn ra Olympic Mùa đông 2018 ảnh 5

Chương trình thi đấu của Olympic Mùa đông thường bao gồm các môn trượt tuyết, trượt băng, khúc côn cầu trên băng, bi đá trên băng. Ảnh: China Daily

Đến ‘thiên đường trượt tuyết châu Á’-nơi diễn ra Olympic Mùa đông 2018 ảnh 6 Trong đó, môn trượt tuyết được chia thành nhiều hạng mục thi đấu khác nhau như: trượt tuyết đổ đèo, trượt tuyết băng đồng, trượt tuyết nhảy xa, trượt tuyết tự do... Ảnh: China Daily
Đến ‘thiên đường trượt tuyết châu Á’-nơi diễn ra Olympic Mùa đông 2018 ảnh 7

Biểu tượng Olympic làm từ băng tuyết xuất hiện tại lễ hội tuyết ở PyeongChang. Ảnh: China Daily

Đến ‘thiên đường trượt tuyết châu Á’-nơi diễn ra Olympic Mùa đông 2018 ảnh 8

Trung tâm trượt tuyết Olympic -  nơi sẽ diễn ra các nội dung thi đấu của thế vận hội. Ảnh: China Daily

Đến ‘thiên đường trượt tuyết châu Á’-nơi diễn ra Olympic Mùa đông 2018 ảnh 9

Lễ khai mạc và bế mạc của thế vận hội sẽ được tổ chức tại sân vận động Olympic. Ảnh: China Daily

Đến ‘thiên đường trượt tuyết châu Á’-nơi diễn ra Olympic Mùa đông 2018 ảnh 10 Sân vận động bao gồm 35.000 chỗ ngồi, không có mái che. Ảnh: Reuters
Đến ‘thiên đường trượt tuyết châu Á’-nơi diễn ra Olympic Mùa đông 2018 ảnh 11 Với chủ đề “kết nối và đam mê”, Olympic 2018 chọn linh vật là Soohorang - một con hổ trắng, đại diện cho Hàn Quốc và Bandabi - một con gấu đen châu Á. Theo quan niệm của người Hàn Quốc, hổ được xem như người giám hộ bảo vệ cho con người. Trên tinh thần của Olympic, hổ trắng Soohorang sẽ bảo vệ thế giới. Ảnh: Reuters
Đến ‘thiên đường trượt tuyết châu Á’-nơi diễn ra Olympic Mùa đông 2018 ảnh 12

Không chỉ sở hữu những đường trượt tuyết đẳng cấp quốc tế, thành phố PyeongChang còn thu hút khách du lịch bởi nhiều thắng cảnh thiên nhiên và công trình độc đáo. Ảnh: China Daily

Đến ‘thiên đường trượt tuyết châu Á’-nơi diễn ra Olympic Mùa đông 2018 ảnh 13

Trong ảnh, khách du lịch thăm đền Woljeongsa tại Vườn quốc gia Odaesan, gần sân vận động Olympic Pyeongchang. Ảnh: China Daily

Đến ‘thiên đường trượt tuyết châu Á’-nơi diễn ra Olympic Mùa đông 2018 ảnh 14

Đền Woljeongsa được xây dựng vào năm 643. Ảnh: Shutterstock

Đến ‘thiên đường trượt tuyết châu Á’-nơi diễn ra Olympic Mùa đông 2018 ảnh 15

Ngôi đền khỏe vẻ đẹp rực rỡ trong băng tuyết. Ảnh: Shutterstock

Đến ‘thiên đường trượt tuyết châu Á’-nơi diễn ra Olympic Mùa đông 2018 ảnh 16

Ngoài trượt tuyết và thăm đền Woljeongsa, du khách còn có thể ghé thăm trang trại cừu, học cưỡi ngựa và học làm pho mát. Trang trại cừu tại PyeongChang thường được sử dụng làm bối cảnh trong các bộ phim Hàn Quốc. Ảnh: Shutterstock

Theo Theo China Daily
MỚI - NÓNG