Đến M.U, Kroos sẽ được 'dát vàng'

M.U sẵn sàng trả Toni Kroos mức lương cao ngất ngưởng.
M.U sẵn sàng trả Toni Kroos mức lương cao ngất ngưởng.
TPO - M.U đã ngỏ ý sẵn sàng trả Toni Kroos mức lương 260.000 bảng/tuần. Nếu đồng ý, tiền vệ 24 tuổi này sẽ trở thành cầu thủ Đức hưởng lương cao nhất trong lịch sử. Một cầu thủ được "dát vàng" như cách nói ví von.

Nếu mọi chuyện tiến triển theo đúng kế hoạch. Trong mùa hè năm nay, HLV David Moyes sẽ có trong tay 200 triệu bảng để làm mới đội hình M.U. Cái tên hàng đầu mà ông muốn không ai khác chính là Toni Kroos.

Cách đây ít ngày, khi M.U tới Munich để đá trận lượt về tứ kết Champions League, GĐĐH Ed Woodward đã tranh thủ gặp gỡ với người đại diện của Toni Kroos để đưa ra lời đề nghị.

Theo đó, phía M.U sẵn sàng chi ra 40 triệu bảng để mua lại điều khoản hợp đồng của Toni Kroos với Bayern Munich, đồng thời trả tiền vệ 24 tuổi này mức lương 260.000 bảng/tuần, kèm theo bản hợp đồng 5 năm.

Một lời đề nghị quá hấp dẫn và nếu đồng ý, Toni Kroos sẽ đi vào lịch sử bóng đá Đức với tư cách cầu thủ hưởng lương cao nhất. Cho đến lúc này, chưa có cầu thủ Đức nào có mức lương cao hơn 200.000 bảng/tuần, huống chi là 260.000 bảng/tuần, chỉ kém Wayne Rooney có 40.000 bảng/tuần.

Sở dĩ M.U bạo chi như thế là vì mùa tới, gần như chắc chắn họ sẽ không có vé dự Champions League, đồng nghĩa sức hút giảm đi một nửa. Vậy nên, để bù vào cái khoản sức hút bị giảm đó, những người đứng đầu “Quỷ đỏ” buộc phải dùng tiền và những lời hứa lương bổng hấp dẫn để câu kéo các ngôi sao. Nên nhớ, hồi tháng 1 vừa qua, M.U đã phải bấm bụng chi ra 37,5 triệu bảng để mua Juan Mata về từ Chelsea.

Nếu chiêu mộ thành công Toni Kroos với giá 40 triệu bảng thì đây cũng sẽ là thương vụ mua cầu thủ đắt nhất trong lịch sử M.U. Moyes hy vọng, ngay khi thị trường chuyển nhượng mở cửa, ông sẽ có thể đưa ngôi sao của Bayern Munich về Old Trafford. Trong kế hoạch đội hình của nhà cầm quân người Scotland, Toni Kroos sẽ đóng vai trò trung tâm, giống như những gì Paul Scholes từng làm ở M.U trước đây.

Phía Bayern Munich vẫn một mực bác bỏ khả năng bán Toni Kroos, nhưng đó có lẽ cũng chỉ là cách để ép giá. Hợp đồng của Toni Kroos với “Hùm xám” sẽ hết hạn vào hè 2015 và hai bên vẫn đang bế tắc  trong việc gia hạn. Nghĩa là nếu cứ chần chừ, đội bóng xứ Bavaria có thể mất trắng ở mùa tới. Chưa kể, một Toni Kroos muốn ra đi, giữ lại cũng chẳng ích gì.

MỚI - NÓNG