Đến lượt cá quả, ếch Trung Quốc tràn sang Việt Nam

Số cá quả Trung Quốc bị thu giữ
Số cá quả Trung Quốc bị thu giữ
TPO – Hơn 1.000 con ếch và 600 con cá quả có nguồn gốc từ Trung Quốc, còn khỏe mạnh, đựng trong các thùng nước trên một xe tải vừa bị lực lượng chức năng bắt giữ sáng nay (25/4).

> Chất độc ngâm thực phẩm: Các bộ đều bó tay?
> Thu hơn năm tấn thiết bị vệ sinh giả xuất xứ TQ

Số cá quả Trung Quốc bị thu giữ
Số cá quả Trung Quốc bị thu giữ.
 

Chiều nay (25/4), Trung tá Phạm Giang Sơn - Đội trưởng Đội phòng chống tội phạm trong lĩnh vực y tế và an toàn thực phẩm (Đội 6 - Phòng Cảnh sát môi trường - Công an TP. Hà Nội) cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Chi cục quản lý thị trường Hà Nội bắt giữ một vụ buôn lậu cá quả và ếch từ Trung Quốc về Việt Nam.

Trước đó, Đội 6 đã cử trinh sát theo dõi suốt một thời gian dài từ trên biên giới phía Bắc để nắm rõ các hoạt động của đường dây vận chuyển hàng lậu về Việt Nam.

Theo Trung tá Sơn, chủ hàng thường bố trí người nằm vùng trên cửa khẩu Móng Cái, qua bên kia biên giới mua các loại thủy sản như: cá tầm, cá chình, cá quả, ếch. Mua xong, hàng sẽ được đóng thùng rồi các đối tượng thuê thuyền bè chở qua sông Ka Long về tập kết chờ xe tải dưới xuôi lên chở về. Cứ khoảng hai ngày các đối tượng lại chuyển một chuyến.

Theo đó, vào lúc rạng sáng nay (25/4), tổ công tác liên ngành trên đã kiểm tra xe ô tô tải mang BKS 89K-5649 do lái xe Lê Quang Vinh (SN 1972, quê Hưng Yên) điều khiển chạy hướng quốc lộ 5 từ Hưng Yên về Hà Nội.

Cơ quan chức năng phát hiện trên xe tải này chở hơn 1.000 con ếch và hơn 630 con cá quả đang khỏe mạnh, đựng trong các túi lưới và thùng nước.

Lái xe Lê Quang Vinh không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số hàng nói trên.

Theo ông Vinh khai nhận, chủ lô hàng trên là ông Trần Thanh Lâm (SN 1981, quê ở Hưng Yên).

Ông Lâm đã khai nhận toàn bộ số thủy sản tươi sống này được mua từ Trung Quốc, chở về chợ cá Yên Sở (Hà Nội) tiêu thụ.

Theo Trung tá Sơn, mức xử lý đối với những chủ hàng thế này còn rất nhẹ, chỉ bị xử phạt hành chính 2,5 triệu đồng.

"Trong trường hợp chủ hàng này vi phạm lần 2 trở lên với số hàng trị giá ít nhất 100 triệu đồng mới có thể xử lý hình sự." - Trung tá Sơn cho biết.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.