Đến làng chuyên giật giải thi cà kheo

TPO - Chiều tà, dưới sân nhà rông truyền thống làng Kon Măh (xã Hà Tây, huyện Chư Păh, Gia Lai) hàng chục em nhỏ đang tập luyện, vui chơi cùng những đôi cà kheo. Đây là ngôi làng nổi tiếng nhất Gia Lai vì có nhiều tài năng đi cà kheo, đạt huy chương vàng tại các cuộc thi do tỉnh tổ chức.
Đến làng chuyên giật giải thi cà kheo ảnh 1

Các em nhỏ ở làng Kon Măh đi cà kheo đá bóng. Trong số 9 làng ở xã Hà Tây, người làng Kon Măh được biết đến nhiều nhất với kỹ năng sử dụng “đôi chân thứ 2” một cách hết sức thành thục.

Đến làng chuyên giật giải thi cà kheo ảnh 2

Anh Tham, người đã có kỹ năng đi cà kheo nổi tiếng nhất làng Kon Măh cột lại cà kheo.

Đến làng chuyên giật giải thi cà kheo ảnh 3
Đến làng chuyên giật giải thi cà kheo ảnh 4

Anh Tham phô diễn kỹ năng đứng trên cà kheo với các em nhỏ.

Đến làng chuyên giật giải thi cà kheo ảnh 5
Đến làng chuyên giật giải thi cà kheo ảnh 6
Cuối giờ chiều sau thời gian phụ giúp công việc đồng áng cho cha mẹ, các em nhỏ người Ba Na đi cà kheo vừa rèn luyện sức khoẻ, vừa nâng cao kỹ năng để thi đấu.
Đến làng chuyên giật giải thi cà kheo ảnh 7

Cột cà kheo cũng là một bài học khó, cần phải học ngay từ nhỏ. Tại Gia Lai, môn cà kheo còn được duy trì ở các huyện Chư Păh, Đức Cơ, Đak Pơ, Phú Thiện và thành phố Pleiku.

Đến làng chuyên giật giải thi cà kheo ảnh 8

Anh Tham đã mang về nhiều huy chương vàng ở môn cà kheo do huyện, tỉnh tổ chức. Hơn cả, những chương trình văn hoá của tỉnh, anh cũng là người được chọn để trình diễn môn thể thao truyền thống này.

Đến làng chuyên giật giải thi cà kheo ảnh 9

Cà kheo là môn thể thao đòi hỏi vận động viên phải có kỹ năng, thể lực tốt. Ảnh: Văn Ngọc.

Đến làng chuyên giật giải thi cà kheo ảnh 10

Một tác phẩm ảnh nghệ thuật đi cà kheo của nhiếp ảnh gia "Hoà Carol".

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.