Đền chùa Hà Nội đóng cửa, người dân vái vọng từ xa trong ngày mùng 1

Đền chùa Hà Nội đóng cửa, người dân vái vọng từ xa trong ngày mùng 1
TPO - Để phòng, chống dịch bệnh COVID-19, hàng loạt di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh ở Thủ đô đồng loạt đóng cửa, một số người dân đến chùa vái vọng dâng lễ từ xa.

Từ 17h ngày 3/5, Hà Nội tạm dừng mở cửa đón khách tại các khu di tích, cơ sở tôn giáo, tạm dừng hoạt động đối với các quán ăn, uống đường phố, trà đá vỉa hè, cà phê vỉa hè đến khi có chỉ đạo mới.

Đền chùa Hà Nội đóng cửa, người dân vái vọng từ xa trong ngày mùng 1 ảnh 1

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong sáng ngày 12/5 (sáng mùng 1) người dân vẫn đổ về một số di tích trên địa bàn Hà Nội để lễ chùa. Tuy nhiên do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều điểm danh lam thắng cảnh đồng loạt treo biển đóng cửa, tạm dừng hoạt động người dân phải chấp nhận đứng vái vọng ở ngoài.

Nhiều người chưa nắm bắt được thông tin về việc chùa chiền đóng cửa phòng dịch COVID-19 không khỏi bất ngờ khi thấy chùa cửa đóng then cài.

Đền chùa Hà Nội đóng cửa, người dân vái vọng từ xa trong ngày mùng 1 ảnh 2

Nhiều bạn sinh viên đành ngậm ngùi đi về khi chùa Hà đóng cửa.

Đền chùa Hà Nội đóng cửa, người dân vái vọng từ xa trong ngày mùng 1 ảnh 3

Chùa Trấn Quốc, đã dán biển đóng cửa và bố trí lực lượng an ninh tại chỗ, nhắc nhở người dân không tới lễ.

Tuy nhiên, nhiều người dân sáng nay vẫn tới trước cửa các đền chùa để... vái vọng khi không được vào bên trong.

Đền chùa Hà Nội đóng cửa, người dân vái vọng từ xa trong ngày mùng 1 ảnh 4

Nhiều di tích có để mã QR để người dân tới lễ chùa khai báo y tế.

Đền chùa Hà Nội đóng cửa, người dân vái vọng từ xa trong ngày mùng 1 ảnh 5

Nhiều người thắp hương ngay phía tường bao, thậm chí nhét tiền lẻ vào khe cổng đền chùa.

Đền chùa Hà Nội đóng cửa, người dân vái vọng từ xa trong ngày mùng 1 ảnh 6

Người dân vái vọng trước ban tại Chùa Láng.

Đền chùa Hà Nội đóng cửa, người dân vái vọng từ xa trong ngày mùng 1 ảnh 7

Nhiều người dân cố tiến sát tại thanh chắn để được lễ gần chùa hơn.

Đền chùa Hà Nội đóng cửa, người dân vái vọng từ xa trong ngày mùng 1 ảnh 8

Nhiều người dân làm lễ phóng sinh ngay trước cổng đền.

Đền chùa Hà Nội đóng cửa, người dân vái vọng từ xa trong ngày mùng 1 ảnh 9

Còn có cả những người đặt lễ vật của mình tại những khe của cổng đình, chùa để tỏ lòng thành kính.

"Cả buổi sáng đển giờ chỉ bán được vài thẻ hương và ít tiền vàng mã, trước đã vắng giờ cấm hẳn còn vắng hơn. Các tiểu thương ở đây nhiều người còn phải đóng cửa. " Bà Yến -tiểu thương tại Chùa Hà chia sẻ.

Đền chùa Hà Nội đóng cửa, người dân vái vọng từ xa trong ngày mùng 1 ảnh 10

Các tiểu thương tại Chùa Hà rơi vào cảnh ế ẩm " đợi khách" ngay trong ngày mùng 1.

Tin liên quan