Đền chùa đông nghịt, áp dụng chặt biện pháp phòng chống COVID 19

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hôm nay (13/3) là ngày lễ mùng 1 Âm lịch đầu tiên, các đền chùa tại Hà Nội cửa trở lại sau thời gian tạm đóng để phòng, chống dịch COVID-19. Ngày nghỉ cuối tuần, dòng người đi lễ liên tục đổ về các di tích, một số nơi đông đúc không còn chỗ chen chân, người dân chỉ còn cách vái vọng từ cửa.
Đền chùa đông nghịt, áp dụng chặt biện pháp phòng chống COVID 19 ảnh 1

Qua tháng Giêng, phải tới hôm nay (1/2 Âm lịch), nhiều người dân Hà Nội mới có cơ hội lễ chùa năm mới. Ngày 8/3 vừa qua, lãnh đạo UBND TP. Hà Nội đã đồng ý để các quận, huyện, nếu đủ điều kiện có thể mở cửa trở lại các di tích, cơ sở tôn giáo

Đền chùa đông nghịt, áp dụng chặt biện pháp phòng chống COVID 19 ảnh 2

Các di tích lịch sử văn hóa, cách mạng, nơi thờ tự, danh thắng trên địa bàn thành phố, mở cửa hoạt động trở lại phải bảo đảm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo thông điệp 5K của Bộ Y tế. Người đi lễ tuân thủ quy định, đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn khi vào đền Kim Liên (Hà Nội) 

Đền chùa đông nghịt, áp dụng chặt biện pháp phòng chống COVID 19 ảnh 3

Từ sáng sớm, dòng người không ngừng đổ về các đền, chùa Thủ đô đi lễ đầu tháng. Chính điện của Tổ đình Phúc Khách (Hà Nội) chật kín phật tử. Trong lúc làm lễ, một số người “quên” khẩu trang

Đền chùa đông nghịt, áp dụng chặt biện pháp phòng chống COVID 19 ảnh 4

Chính điện không còn lối vào, dòng người vẫn tiếp tục xếp hàng chờ vào làm lễ

Đền chùa đông nghịt, áp dụng chặt biện pháp phòng chống COVID 19 ảnh 5

Tại chùa Quán Sứ (Hà Nội), rất đông người dân đi lễ ngày mùng 1, phần lớn tuân thủ quy định phòng dịch. Tuy nhiên, vẫn còn cá nhân phớt lờ, không đeo khẩu trang 

Đền chùa đông nghịt, áp dụng chặt biện pháp phòng chống COVID 19 ảnh 6 Đền chùa đông nghịt, áp dụng chặt biện pháp phòng chống COVID 19 ảnh 7

Chùa Quán Sứ đông đúc ngày mùng 1, khắp lối vào chính điện kín người. Người dân đứng vái vọng từ cửa, khó khăn để "xí" được chỗ hàng đầu

Đền chùa đông nghịt, áp dụng chặt biện pháp phòng chống COVID 19 ảnh 8

Đeo khẩu trang khi vào cổng, nhưng tới lúc làm lễ, nhiều người phớt lờ quy định phòng dịch, vô tư bỏ khẩu trang

Đền chùa đông nghịt, áp dụng chặt biện pháp phòng chống COVID 19 ảnh 9

Không khẩu trang, người đi lễ chùa Quán Sứ vô tư chụp ảnh bên cạnh thông báo phòng dịch của UBND phường Trần Hưng Đạo

Đền chùa đông nghịt, áp dụng chặt biện pháp phòng chống COVID 19 ảnh 10

Đền, chùa mở cửa, các sạp hàng bán đồ lễ đông khách trở lại. Mùa lễ hội đầu năm thường là lúc tiểu thương làm không hết việc, thì nay buôn bán bị ảnh hưởng nhiều vì dịch bệnh

Đền chùa đông nghịt, áp dụng chặt biện pháp phòng chống COVID 19 ảnh 11

Dịch vụ trông xe tự phát công khai chèo kéo khách trước khu vực chùa Phúc Khánh. Dù nhà chùa có khu vực để xe máy miễn phí cho khách đi lễ, nhưng lối vào chật kín hàng quán khiến nhiều người “bỏ cuộc”, chấp nhận gửi xe ở điểm tự phát, phí 20.000 đồng/ lượt 

Đền chùa đông nghịt, áp dụng chặt biện pháp phòng chống COVID 19 ảnh 12

Dù đã có nhiều thông tin tuyên truyền, vận động người dân hạn chế đặt tiền lẻ công đức không đúng nơi quy định, nhưng tại các đền chùa ở Hà Nội, cảnh nhét tiền khắp ban bệ vẫn diễn ra. Bảng QR code cúng dường online sau thời gian triển khai tại một ngôi chùa ở Hà Nội chưa nhận được sự quan tâm của du khách. Bảng hiệu trưng lặng lẽ, khuất sau tán cây

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.