Đền chùa đóng cửa, người dân Hà Nội đứng ngoài vái vọng ngày rằm tháng Giêng

TPO - Đ lễ đền, chùa ngày rằm tháng Giêng từ lâu đã trở thành thói quen của nhiều người Hà Nội. Năm nay các cơ sở thờ tự, đình chùa đóng cửa phòng dịch COVID-19, người dân Thủ đô chọn hình thức đứng ngoài vái vọng, cầu an nơi cổng đền, chùa.
Đền chùa đóng cửa, người dân Hà Nội đứng ngoài vái vọng ngày rằm tháng Giêng ảnh 1

Chùa Phúc Khánh năm nay vắng lặng, khác hẳn hình ảnh đông đúc mọi năm.

Đền chùa đóng cửa, người dân Hà Nội đứng ngoài vái vọng ngày rằm tháng Giêng ảnh 2

Người dân vái vọng, cầu an trước cửa chùa Phúc Khánh sáng ngày rằm tháng Giêng.

Đền chùa đóng cửa, người dân Hà Nội đứng ngoài vái vọng ngày rằm tháng Giêng ảnh 3

Người dân đeo khẩu trang, thành tâm vái vọng từ ngoài cổng chùa.

Đền chùa đóng cửa, người dân Hà Nội đứng ngoài vái vọng ngày rằm tháng Giêng ảnh 4

Chùa Phúc Khánh vào mỗi dịp đầu năm trước đây thường có nhiều người đến để đăng ký tham gia các khóa lễ. Năm nay chùa đóng cửa làm lễ trực tuyến.

Đền chùa đóng cửa, người dân Hà Nội đứng ngoài vái vọng ngày rằm tháng Giêng ảnh 5

Chùa Bồ Đề cũng 'cửa đóng then cài' sáng ngày rằm tháng Giêng.

Đền chùa đóng cửa, người dân Hà Nội đứng ngoài vái vọng ngày rằm tháng Giêng ảnh 6

Một số ít phật tử dâng lễ trong chùa.

Đền chùa đóng cửa, người dân Hà Nội đứng ngoài vái vọng ngày rằm tháng Giêng ảnh 7
Đền chùa đóng cửa, người dân Hà Nội đứng ngoài vái vọng ngày rằm tháng Giêng ảnh 8

Hình ảnh phóng viên ghi nhận tại chùa Quán Sứ sáng hôm nay.

Đền chùa đóng cửa, người dân Hà Nội đứng ngoài vái vọng ngày rằm tháng Giêng ảnh 9

Lực lượng bảo vệ, dân phòng túc trực nhắc nhở không tập trung đông người, tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Đền chùa đóng cửa, người dân Hà Nội đứng ngoài vái vọng ngày rằm tháng Giêng ảnh 10

Người dân thành tâm vái vọng, cầu bình an từ ngoài cổng chùa. Tại chùa Quán Sứ - Trụ sở Giáo hội Phật giáo Việt Nam, việc lễ rằm tháng Giêng, cầu an, giải hạn đã được thực hiện theo hình thức trực tuyến. 

Đền chùa đóng cửa, người dân Hà Nội đứng ngoài vái vọng ngày rằm tháng Giêng ảnh 11

Trước tình hình dịch COVID-19, Thượng tọa Thích Đức Thiện - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng đã ký công văn số 037 ngày 20/2, nhắc lại yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch COVID-19 trong tháng lễ hội Xuân Tân Sửu. 

MỚI - NÓNG