Đêm trước vụ cháy, khoảng 40 người có mặt ở quán “Nhật Thực”

Một nhân viên của quán karaoke “Nhật Thực” tại 4B, ngõ 43 Giảng Võ, Hà Nội  cho biết, đêm trước xảy ra vụ cháy, có khoảng 40 người có mặt ở quán gồm cả khách và nhân viên

Theo lời kể của nữ nhân viên tên H., quê Yên Bái, tối 2/5, có khoảng 40 người, gồm cả khách và nhân viên phục vụ có mặt tại quán karaoke “Nhật Thực”. Hết giờ hoạt động, có trên dưới 10 người ngủ lại, chủ yếu là nhân viên. Trong số này có cả người quản lý tên là Nam.

Đêm trước vụ cháy, khoảng 40 người có mặt ở quán “Nhật Thực” ảnh 1

Đưa xác nạn nhân ra ngoài. (Ảnh: Sơn Bách/Vietnam+)

Vẫn theo lời kể của H., tối 2-5, H. cũng có mặt ở quán “Nhật Thực” nhưng đã về trước. Chiều 3-5, nghe tin dữ, nữ nhân viên đã quay lại quán karaoke.

“Em gọi điện cho đứa bạn thân tối qua ở lại quán, nhưng đến giờ vẫn chưa liên lạc được”, H. thất thần.

Quán karaoke “Nhật Thực” và lối ra vào vẫn được phong toả để phục vụ công tác điều tra, xử lý. 

Theo nhận định của 1 cán bộ PCCC, do thiết kế đặc thù của các quán karaoke, nên khi bị lửa chặn ở ngoài, các nạn nhân sẽ khó thoát ra ngoài, và tử vong do ngạt khói. 

Vụ hoả hoạn này có một số điểm tương đồng với vụ cháy thương tâm tại Zone 9, quận Hai Bà Trưng, cách đây không lâu.

Theo Theo An ninh Thủ đô
MỚI - NÓNG