Đêm mai mưa dông, giải nhiệt nắng nóng

Đêm mai mưa dông, giải nhiệt nắng nóng
TPO - Chiều vào tối mai, các tỉnh Bắc Bộ có mưa rào và dông, chấm dứt nắng nóng. Trong khi đó, Trung Bộ nắng nóng kéo dài nhiều ngày tới.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hôm qua (07/7), nắng nóng đã xảy ra diện rộng ở khu vực đồng bằng, trung du Bắc Bộ và các tỉnh Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ. Nơi nắng nóng nhất hôm qua là Tam Kỳ (Quảng Ngãi) và Hoài Nhơn (Bình Định) cùng 38 độ. Hà Nội nhiệt độ cao nhất là 37,5 độ tại Ba Vì. Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) có nhiệt độ lên tới 38 độ, nóng nhất trong các điểm đo Bắc Bộ.     

Ngày hôm nay, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông Nam với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên khu vực đồng bằng, trung du Bắc Bộ tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Khu vực Hà Nội hôm nay, trời nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ. Chỉ số tia UV ở thành phố Hà Nội và Đà Nẵng biến động ở ngưỡng nguy cơ gây hại trung bình đến gây hại cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. Người ra đường cần bôi kem chống nắng, mặc quần áo chống nắng, hạn chế tiếp xúc dưới ánh nắng quá lâu.

Các tỉnh Trung Bộ hôm nay tiếp tục đợt nắng nóng kéo dài ngày với nhiều nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 38 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-17 giờ.

Dự báo nắng nóng sẽ kết thúc ở Bắc Bộ vào ngày mai sau khi chiều và tối mai, mưa dông xuất hiện ở nhiều nơi. Riêng thủ đô Hà Nội, khoảng Thứ Tư mưa dông xuất hiện, chấm dứt nắng nóng. Tuy nhiên, thời gian mưa chỉ kéo dài hết Thứ Năm. Dự kiến từ Thứ Sáu, mưa giảm, nắng nóng xuất hiện trở lại ở Bắc Bộ.

Trong khi đó, các tỉnh Trung Bộ nắng nóng có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới, tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng.

MỚI - NÓNG