Đêm không nhà của cư dân chung cư sau vụ cháy kinh hoàng

TPO - Sau vụ cháy kinh hoàng khiến 14 người chết, gần 100 người bị thương, nhiều cư dân chung cư Carina Plaza phải ôm quần áo đi ngủ vật vờ ở sảnh của một dự án đang xây dở.
Đêm không nhà của cư dân chung cư sau vụ cháy kinh hoàng ảnh 1

Tối 23/3, hàng trăm cư dân chung cư Carina ở đường Võ Văn Kiệt, phường 16, quận 8, TPHCM phải ôm quần áo đi ngủ nhờ ở một công trình đang xây dựng gần đó.

Đêm không nhà của cư dân chung cư sau vụ cháy kinh hoàng ảnh 2

Do tài sản còn để lại ở chung cư Carina, nhiều người chỉ đem theo quần áo và những vật dụng cần thiết.

Đêm không nhà của cư dân chung cư sau vụ cháy kinh hoàng ảnh 3

Những manh chiếu cũ được trải dưới nền nhà là nơi ngủ nghỉ của cư dân Carina.

Đêm không nhà của cư dân chung cư sau vụ cháy kinh hoàng ảnh 4

Mỗi người chọn một góc trong sảnh dự án đang xây dựng để trải chiếu nằm qua đêm.

Đêm không nhà của cư dân chung cư sau vụ cháy kinh hoàng ảnh 5

Trong khi đó, nhiều người tranh thủ làm việc dù phải lấy vali làm bàn đặt máy tính.

Đêm không nhà của cư dân chung cư sau vụ cháy kinh hoàng ảnh 6

Bữa cơm tối từ những xuất ăn từ thiện giữa đêm.

Đêm không nhà của cư dân chung cư sau vụ cháy kinh hoàng ảnh 7

Do nhiều gia đình bị cháy hư hỏng tài sản, nên phải sử dụng những tấm chăn, gối, quần áo từ thiện.

Đêm không nhà của cư dân chung cư sau vụ cháy kinh hoàng ảnh 8

Cũng trong đêm 23/3, nhiều nhà hảo tâm đem quần áo, chăn mền đến ủng hộ cư dân bị thiệt hại trong vụ cháy.

Đêm không nhà của cư dân chung cư sau vụ cháy kinh hoàng ảnh 9

Những suất ăn từ thiện luôn để sẵn để người dân có nhu cầu đến lấy.

Đêm không nhà của cư dân chung cư sau vụ cháy kinh hoàng ảnh 10

Các nhu yếu phẩm được Trung tâm công tác xã hội chuẩn bị sẵn để phục vụ người dân.

Đêm không nhà của cư dân chung cư sau vụ cháy kinh hoàng ảnh 11

Một người dân ở chung cư khác đến ủng hộ cư dân Carina sau sự cố kinh hoàng.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.