Đêm Chung kết "bất ổn" của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam: TikToker gây tranh cãi, màn ứng xử của Hương Ly

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Tạo hình quá sức "ô dề" của hot TikToker Phạm Thoại trên thảm đỏ, việc Lệ Nam bất ngờ out Top 10, phần ứng xử bằng song ngữ đầy sạn của Hương Ly... là những chủ đề gây tranh cãi sau đêm Chung kết Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022.

Đêm Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 đã diễn ra khá thành công và để lại nhiều cảm xúc cho khán giả, đặc biệt là khoảnh khắc trao vương miện cho tân Hoa hậu Ngọc Châu. Tuy nhiên, sự kiện cũng xuất hiện nhiều điều bất ổn khiến cộng đồng mạng không ngừng tranh cãi.

Bộ trang phục kỳ quái của TikToker Phạm Thoại

Là người theo đuổi phong cách thời trang khác lạ, trên thảm đỏ Chung kết Miss Universe Vietnam 2022, Phạm Thoại lại khiến netizen "ngỡ ngàng và bật ngửa" với tạo hình hết sức "ô dề" của mình. Hot TikToker mặc đầm dài tay bồng, đội mũ trùm em bé và trang điểm với gam nude.

Đêm Chung kết "bất ổn" của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam: TikToker gây tranh cãi, màn ứng xử của Hương Ly ảnh 1
Đêm Chung kết "bất ổn" của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam: TikToker gây tranh cãi, màn ứng xử của Hương Ly ảnh 2

Trước outfit này của Phạm Thoại, nhiều người cho rằng hot TikToker đang phối đồ quá "ô dề" và sự khác biệt của anh không thực sự tạo ra những ảnh hưởng tích cực đối với giới trẻ. Tuy nhiên, một số cư dân mạng lại khẳng định Phạm Thoại đang lăng xê xu hướng mới và ở thời điểm hiện tại, người ta đã có thể tự do thể hiện cá tính của bản thân qua phong cách thời trang khác biệt.

Nhật Hà đội vương miện giả, đeo sash như Hoa hậu

Người đẹp Đỗ Nhật Hà đang khiến cư dân mạng tranh cãi nảy lửa khi được người hâm mộ trao sash, đội vương miện giả được thiết kế khá giống chiếc vương miện của tân Hoa hậu ngay trên sân khấu cuộc thi. Cô đã sử dụng những "đạo cụ" này khi giao lưu, chụp hình cùng người hâm mộ ngay tại sự kiện. Một số người cho rằng Đỗ Nhật Hà hành động như vậy là không tôn trọng Ban tổ chức cũng như Hoa hậu Ngọc Châu.

Ngay sau tranh cãi, Đỗ Nhật Hà đã lên tiếng trên trang cá nhân: "Nếu một việc chúng ta suy nghĩ theo hướng tích cực thì sẽ là tích cực. Đơn giản là vài phút vui vẻ cùng các bạn fan và phần quà các bạn đã tặng cho Hà, vì mình trân trọng tình cảm của các bạn. Tuy nhiên vui hơi lâu một xíu vì Hà nghĩ rằng đó là không khí hậu trường & sân khấu đã xuống đèn & mọi người cũng rất enjoy, nên Hà sẽ lưu ý về sự việc lần này cũng như sẽ cẩn trọng hơn".

Đêm Chung kết "bất ổn" của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam: TikToker gây tranh cãi, màn ứng xử của Hương Ly ảnh 3
Đêm Chung kết "bất ổn" của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam: TikToker gây tranh cãi, màn ứng xử của Hương Ly ảnh 4

Lệ Nam gây sốc khi dừng chân ở Top 16

Từng là người đẹp đoạt giải Best Face ở Bán Kết, việc Lệ Nam out Top 10 khiến người hâm mộ của cô không hài lòng. Đa số khẳng định Lệ Nam là thí sinh mạnh, có nhiều kinh nghiệm và cô nàng xứng đáng với thứ hạng cao hơn thay vì chỉ dừng chân ở Top 16 Miss Universe Vietnam 2022.

Nhưng không ít người khẳng định kết quả dành cho Lệ Nam là công tâm. Bởi lẽ, netizen cho rằng phần thi song ngữ của cô nàng không thực sự tốt và cư dân mạng khẳng định vẫn còn những thí sinh mạnh hơn người đẹp ở Top 10.

Đêm Chung kết "bất ổn" của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam: TikToker gây tranh cãi, màn ứng xử của Hương Ly ảnh 5
Đêm Chung kết "bất ổn" của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam: TikToker gây tranh cãi, màn ứng xử của Hương Ly ảnh 6
Đêm Chung kết "bất ổn" của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam: TikToker gây tranh cãi, màn ứng xử của Hương Ly ảnh 7

Một số tranh cãi của cư dân mạng xung quanh việc out Top của Lệ Nam.

Phần ứng xử song ngữ đầy sạn của Hương Ly

Trước câu hỏi của Ban giám khảo: "Nhiều quốc gia trên thế giới đang đối diện với cơ cấu dân số già và mức sinh thấp, lấy cớ này để phản đối hôn nhân đồng giới. Em ủng hộ hay phản đối quan điểm này?", Hương Ly đã chọn trả lời song ngữ. Người đẹp nêu quan điểm của bản thân: "Việc một người yêu một người điều đó quan trọng hơn việc cơ cấu dân số nước đó già hay trẻ, yêu thì cứ yêu thôi. Đối với riêng em, tình yêu không phân biệt giới tính, sắc tộc và màu da, mỗi người cần kiên định với lựa chọn mà mình cảm thấy hạnh phúc. Đối với Ly, một đất nước hạnh phúc là một đất nước mà người dân ở đó có quyền tự do với chính bản thân mình".

Phần ứng xử bằng tiếng Anh của Hương Ly nhận về phản hồi không mấy tích cực từ khán giả. Đa số netizen cho rằng cách phát âm, ngữ điệu của người đẹp hết sức có vấn đề. Từng là thí sinh nhận gây "sốt" với bộ váy từ giấm ăn và nhận được nhiều kỳ vọng sẽ giành lấy ngôi vị cao nhất, tuy nhiên Hương Ly gây tiếc nuối khi chỉ dừng chân ở Top 5 chung cuộc.

Ngoài ra, trong đêm Chung kết vừa qua cũng đã xảy ra vài sự cố ngoài ý muốn. Khoảng gần 7 giờ, sân khấu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 đã bị chập điện ở khu vực khán đài VIP. Sau đó, khán giả đã được sơ tán khoảng 10 phút để Ban tổ chức khắc phục sự cố.

Đêm Chung kết "bất ổn" của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam: TikToker gây tranh cãi, màn ứng xử của Hương Ly ảnh 8

Sự cố chập điện tại khán đài VIP khiến khán giả lo lắng.

Trong thời khắc Thảo Nhi Lê được trao vương miện Á hậu 1, sự cố bất ngờ đã xảy ra. Cụ thể, chiếc vương miện đã bị rơi xuống trong sự ngỡ ngàng của khán giả. Lúc này, Thảo Nhi Lê đã nhanh chóng nở nụ cười và chờ đợi BTC đội lại vương miện cho mình như cũ.

Đêm Chung kết "bất ổn" của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam: TikToker gây tranh cãi, màn ứng xử của Hương Ly ảnh 9

Sự cố rơi vương miện trên sân khấu của Á hậu 1 Thảo Nhi Lê.

Đêm Chung kết "bất ổn" của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam: TikToker gây tranh cãi, màn ứng xử của Hương Ly ảnh 13
MỚI - NÓNG
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn
HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.

Có thể bạn quan tâm