Đêm 2/9 bão đến đảo Hải Nam, mưa cực lớn khắp miền Trung tuần tới

Dự báo đường đi của áp thấp nhiệt đới.
Dự báo đường đi của áp thấp nhiệt đới.
TPO - Áp thấp nhiệt đới đã đi qua đảo Lu Dông (Philippines) vào đêm qua, dự báo mạnh lên thành bão. Đêm 2/9, rạng sáng ngày 3/9 bão ngay phía nam đảo Hải Nam.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, vào 01 giờ sáng nay (1/9), tâm áp thấp nhiệt đới cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 740km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 100km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới. 

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 01 giờ ngày 02/9, tâm áp thấp nhiệt đới cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 280km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. 

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến khoảng 01 giờ sáng 3/9, tâm bão ngay trên khu vực phía Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5-10km. Bão số 5 được nhận định có hướng di chuyển phức tạp khó lường cẩn theo dõi các bản tin cập nhật của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng cảnh báo, do ảnh hưởng của bão số 5 nên từ Thứ Hai đến Thứ Sáu tuần sau xuất hiện mưa rất lớn ở dải ven biển miền trung từ Thanh Hóa vào đến Quảng ngãi. Tổng lượng mưa cả đợt có thể dao động từ 300-500mm.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.