Đề xuất tiêm vắc-xin phòng dịch cho 8.000 lái, phụ xe buýt Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
Hà Nội đang có hơn 8.000 lái, phụ xe buýt. Ảnh: A.Trọng
Hà Nội đang có hơn 8.000 lái, phụ xe buýt. Ảnh: A.Trọng
TPO - Để đảm bảo an toàn trong hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt, Hiệp hội Vận hành khách Hà Nội (HAPTA) vừa có văn bản đề nghị thành phố Hà Nội ưu tiên tiêm vắc-xin phòng ngừa dịch COVID-19 cho 8.000 lái phụ xe buýt.

Văn bản do ông Nguyễn Trọng Thông, Chủ tịch HAPTA ký cho biết, trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện có hơn 8.000 lái xe, nhân viên phục vụ (phụ xe) đang trực tiếp vận hành trên 1.800 xe buýt thuộc 140 tuyến buýt của thành phố.

Theo Chủ tịch HAPTA, ngoài vận hành trong môi trường phòng kín, điều hòa suốt 8 giờ liên tục (1 ca), các lái, phụ xe mỗi ngày còn tiếp xúc với hàng triệu lượt hành khách đi xe buýt. Nếu không có giải pháp phòng ngừa tích cực, hiệu quả nguy cơ dịch bùng phát, lây lan là rất cao.

Thực tế, khi dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 4 thành phố đã có kế hoạch triển khai tiêm chủng cho người lao động ở “dịch vụ thiết yếu” giai đoạn 2021 - 2022, trong đó có lái, phụ xe buýt. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có lịch tiêm cụ thể.

Do các yếu tố như trên nên HAPTA đề nghị, thành phố Hà Nội cần ưu tiên tiêm chủng vắc-xin ngừa COVID-19 cho lái, phụ xe buýt, giúp người lao động trong “dịch vụ thiết yếu” yên tâm làm việc, đồng thời cũng để an toàn cho cộng đồng và hàng triệu hành khách sử dụng xe buýt thường xuyên trên địa bàn thành phố.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.