Đề xuất hình thức xử lý hai CSGT ở Hậu Giang có lời nói không chuẩn mực

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Công an tỉnh Hậu Giang đã xác định hai cán bộ trong đoạn clip là cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh này. Giám đốc Công an tỉnh đang chỉ đạo Phòng CSGT tổ chức kiểm điểm, làm rõ mức độ sai phạm và đề xuất hình thức xử lý theo quy định.

Liên quan đến clip ghi hình hai CSGT Công an tỉnh Hậu Giang có lời nói không chuẩn mực, ngày 4/7, Công an tỉnh này cho hay, đã xác định danh tính hai cán bộ trong đoạn clip.

Theo đó, hai cán bộ trong đoạn clip là đại úy Lê Vũ Đức và đại úy Phan Thành Đỉnh, cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Hậu Giang. Hai CSGT này được phân công thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 1 giáp ranh thành phố Cần Thơ, tỉnh Sóc Trăng và các tuyến đường trên địa bàn thành phố Ngã Bảy (tỉnh Hậu Giang) vào ngày 25/6/2022.

Giám đốc Công an tỉnh đang chỉ đạo Phòng CSGT tổ chức kiểm điểm, làm rõ mức độ sai phạm và đề xuất hình thức xử lý theo quy định. Kết quả kiểm điểm, xử lý sai phạm sẽ được thông tin công khai, kịp thời”, Công an tỉnh Hậu Giang cho hay.

Đề xuất hình thức xử lý hai CSGT ở Hậu Giang có lời nói không chuẩn mực ảnh 1

Hình ảnh hai CSGT lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh cắt từ video

Như tin Tiền Phong đã đưa, những ngày gần đây, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện clip hơn hai phút ghi lại cảnh hai CSGT đang điều khiển xe ô tô, trong đó người điều khiển sử dụng điện thoại trong lúc lái xe, có những lời lẽ không chuẩn mực…

Nhận được thông tin, Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang đã chỉ đạo xác minh làm rõ. Kết quả xác minh cho thấy, hình ảnh trong đoạn video clip được ghi nhận khi hai CSGT điều khiển xe ô tô vi phạm về trụ sở để xử lý do lái xe không có giấy phép lái xe.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...