Đề xuất đề án thu hút chất xám kiều bào

Đề xuất đề án thu hút chất xám kiều bào
TP - Để tạo bước đột phá trong công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, cần tập trung nghiên cứu xây dựng Pháp lệnh về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời triển khai Đề án Chính sách, biện pháp thu hút chuyên gia, trí thức người Việt Nam ở nước ngoài xây dựng đất nước.

Đề xuất trên được nêu ra tại Hội nghị tổng kết 6 năm thực hiện Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, ngày 4- 11, với sự tham dự của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm.

Phó Thủ tướng khẳng định, Nghị quyết 36 thể hiện tư duy đổi mới của Đảng, Nhà nước về công tác kiều bào. Đây cũng là một trong 4 trụ cột của công tác đối ngoại cùng với chính trị, kinh tế, văn hóa.

Theo Dịch
MỚI - NÓNG