Đề xuất chế độ phù hợp cho lực lượng mũ nồi xanh

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng 23/5, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết thi hành Nghị định quy định một số chế độ, chính sách đối với cá nhân và công tác bảo đảm đối với các tổ chức của Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình (GGHB) của Liên Hợp Quốc (LHQ).

Hội nghị nhằm đánh giá toàn diện việc quán triệt triển khai và kết quả thực hiện Nghị định số 162/2016/NĐ-CP ban hành năm 2016 (gọi tắt là Nghị định 162); những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thi hành Nghị định 162; bất cập về chế độ, chính sách đối với cá nhân và công tác bảo đảm đối với tổ chức Việt Nam tham gia hoạt động GGHB LHQ.

Đề xuất chế độ phù hợp cho lực lượng mũ nồi xanh ảnh 1

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ Công tác liên ngành, Trưởng ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động GGHB LHQ trao đổi với các đại biểu dự hội nghị.

Cùng với đó, xác định cụ thể các kiến nghị làm cơ sở để Bộ Quốc phòng đề xuất Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Nghị định 162 nhằm bảo đảm chế độ chính sách cho cá nhân và công tác bảo đảm cho đơn vị tham gia hoạt động GGHB LHQ. Đồng thời, phù hợp với hệ thống văn bản pháp luật hiện hành, tình hình thực tiễn nhiệm vụ và những vấn đề mới phát sinh trong quá trình triển khai lực lượng tham gia hoạt động này.

Theo Đại tá Phạm Mạnh Thắng - Cục trưởng Cục GGHB Việt Nam, từ tháng 6/2014 đến nay, Việt Nam đã cử 533 lượt sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp (trong đó có 4 sĩ quan Công an) đi thực hiện nhiệm vụ GGHB LHQ theo hai hình thức cá nhân và đơn vị. Việc ban hành Nghị định 162 của Chính phủ quy định một số chế độ, chính sách đối với cá nhân và công tác bảo đảm đối với các tổ chức của Việt Nam tham gia hoạt động này đã kịp thời, động viên đối với lực lượng này, góp phần đảm bảo cho các lực lượng của Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và LHQ giao.

Đề xuất chế độ phù hợp cho lực lượng mũ nồi xanh ảnh 2

Đại tá Phạm Mạnh Thắng - Cục trưởng Cục GGHB Việt Nam, phát biểu tại hội nghị.

Tuy nhiên, đến nay nghị định này cũng bộc lộ một số bất cập như chưa bao quát hết đối tượng được áp dụng do sự thiếu đồng bộ trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; chế độ, chính sách ưu tiên cho lực lượng nữ chưa toàn diện và chưa mang tính khuyến khích cao; công tác bảo đảm đối với tổ chức, đơn vị chưa tương xứng và chưa phù hợp với mỗi loại hình đơn vị theo quy định; chưa có quy định cụ thể hướng dẫn thực hiện công tác đảm bảo bồi thường, hồi hương lực lượng Việt Nam trong trường hợp vi phạm kỷ luật tại phái bộ; chưa có quy định và hướng dẫn chế độ trợ cấp địa bàn cho lực lượng tham gia hoạt động GGHB LHQ…

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Trịnh Văn Quyết - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, cho biết, gần đây, khu vực Việt Nam tham gia lực lượng GGHB LHQ nảy sinh xung đột quân sự, xung đột vũ trang, nội chiến phức tạp, đe dọa đến tính mạng. Trong khi đó, những chế độ, chính sách do Nghị định 162 quy định còn nhiều vấn đề xung đột, bất cập, chưa phù hợp, chưa đáp ứng yêu cầu để cho cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ tham gia lực lượng; đồng thời, chưa được thống nhất giữa các lực lượng, thậm chí chưa thống nhất với các nước, các lực lượng tham gia GGHB LHQ.

Đề xuất chế độ phù hợp cho lực lượng mũ nồi xanh ảnh 3
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ Công tác liên ngành, Trưởng ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động GGHB LHQ phát biểu kết luận hội nghị.

Chủ trì hội nghị, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ Công tác liên ngành, Trưởng ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động GGHB LHQ đánh giá cao với báo cáo tổng kết và các ý kiến phát biểu tại hội nghị và đồng tình với đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định 162 theo hướng phù hợp với những nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thứ trưởng Hoàng Xuân Chiến giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị thường xuyên cử lực lượng tham gia GGHB LHQ ở cả loại hình cá nhân và đơn vị, bệnh viện dã chiến cấp 2, đội công binh, cần tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của Bộ Quốc phòng, nhất là liên quan đến chế độ, chính sách theo Nghị định 162 để quán triệt cán bộ, chiến sĩ yên tâm, phấn khởi nhận nhiệm vụ. Đồng thời, xin ý kiến các cơ quan liên quan để báo cáo Chính phủ cho phép sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 162 theo trình tự Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

MỚI - NÓNG
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPO - Người tự nhận có thể cầu mưa cho TPHCM nhận lỗi; Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn phải nộp thêm 400.000 USD và 100 triệu đồng; Nam thanh niên trộm chó trong tích tắc; Siêu tàu cao tốc từ TPHCM - Côn Đảo chính thức hoạt động; Đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.