> Tồn đọng gần 22 tỷ đồng tiền cứu trợ lũ lụt
Chiều 27-5, trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Xuân Quang nói, ông chưa nắm cụ thể về việc này, tuy nhiên chủ trương chung của tỉnh là phân bổ nguồn cứu trợ phải nhanh, đúng đối tượng và công bằng. Nếu có sự tồn đọng là sai chủ trương của tỉnh.
“Ban cứu trợ của tỉnh bao gồm các tổ chức đoàn thể, văn phòng ủy ban, dưới sự chủ trì của Mặt trận. Tôi thi thoảng chỉ dự họp chứ không tham gia thường xuyên nên việc tồn đọng này không được nắm rõ”, ông Quang nói.
Theo ông Quang, đời sống người dân sau lũ lụt đến nay vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn. Tỉnh sẽ kiểm tra cụ thể việc tồn đọng tiền cứu trợ và sẽ thông tin cụ thể sau.
Liên quan thông tin số tiền gần 9 tỷ đồng vẫn còn nằm trong tài khoản của Ban cứu trợ tỉnh sẽ được trích một phần để hỗ trợ làm nhà cho các hộ nghèo vùng lũ và phần còn lại để vào quỹ dự phòng, một thành viên trong Ban cứu trợ cho rằng, làm như thế là không ổn.
Thông thường, số tiền mà các tổ chức, cá nhân ủng hộ là dành để phân phối ngay cho người dân chịu thiệt hại, góp phần giúp họ ổn định cuộc sống trước mắt. Việc hỗ trợ làm nhà đã có chương trình khác, còn quỹ dự phòng thường là được trích từ ngân sách.
Một nhà hảo tâm chia sẻ: “Tâm lý chúng tôi làm từ thiện thường muốn trao tận tay là vì thế. Đã sắp đến mùa lũ lụt của năm mới rồi mà tiền cứu trợ lũ lụt năm cũ vẫn chưa được phân bổ về dân là không chấp nhận được”.