Đề Toán: Không quá khó để đạt 6 điểm

Thí sinh ra khỏi phòng thi môn Toán tại điểm thi trường THPT Hoài Đức A, Hà Nội
Thí sinh ra khỏi phòng thi môn Toán tại điểm thi trường THPT Hoài Đức A, Hà Nội
TPO - Ra khỏi phòng thi môn Toán chiều nay, nhiều thí sinh cho biết đề có 60% câu cơ bản dễ dàng kiếm điểm. Tuy nhiên, đề thi cũng có nhiều câu hỏi nhằm phân loại học sinh.

Nhận định đề thi Toán của thầy Lê Anh Tuấn - Giáo viên Hệ thống Giáo dục HOCMAI.

Đây là năm đầu tiên, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) quyết định đưa hình thức thi trắc nghiệm môn Toán vào kỳ thi THPT quốc gia.

Tại một số hội đồng thi của Hà Nội như trường THPT Hoài Đức A, trường THPT Minh Khai (Quốc Oai, Hà Nội) nhiều thí sinh cho biết đề thi môn Toán chiều nay cơ bản nhưng "khó hơn đề mẫu mà Bộ công bố một chút".

Thí sinh Tạ Thị Yến, trường THPT Hoài Đức B (Hà Nội) nhận xét, có khoảng hơn 30 câu trên tổng số 50 câu của đề là khá dễ, bám sát chương trình, chỉ cần học lực trung bình có thể làm được.

Yến cũng cho rằng, có khoảng 8 câu là "không chắc chắn: “Với đề này, em đạt ít nhất 7 điểm”.

Ra khỏi phòng thi với khuôn mặt rạng rỡ, em Phạm Thị Lan, điểm thi trường THPT Hoài Đức A cho rằng, đề thi bám sát chương trình và cấu trúc mà Bộ từng công bố vài tháng trước.

Lan cho rằng, đề thi môn Toán gồm nhiều dạng bài quen thuộc, từ hình thức đến nội dung và mức điểm phân bố cho mỗi câu.

“Em hoàn thành hết bài thi nhưng ra khỏi phòng thi thảo luận cùng các bạn, em tự chấm được khoảng 7-8 điểm " Lan đánh giá.

Đề Toán: Không quá khó để đạt 6 điểm ảnh 1 Thí sinh dự thi tại điểm thi trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai trao đổi sau bài thi Toán.

Tại điểm thi THPT Nguyễn Hữu Thọ (TP.HCM), nhiều thí sinh cảm thấy không tự tin với đề thi Toán. Thí sinh Ngọc Trâm (trường THPT Nguyễn Trãi) cho biết em làm được khoảng 50% đề thi. “Nhiều câu khó, em không biết làm, nhất là những câu liên hệ thực tế”, Trâm nói.

Thí sinh Mai Thắng dự đoán đề thi năm nay sẽ có ít điểm tuyệt đối. “Đề không quá khó, nhưng mang tính phân loại thí sinh cao. Những thí sinh thi khối xã hội sẽ cảm thấy khá khó khăn với đề thi này”, Thắng chia sẻ.

Trong khi đó, tại điểm thi trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, thí sinh Quốc Thắng (học sinh THPT Lê Qúy Đôn) khá tự tin với bài thi của mình. Thắng cho rằng đề thi có tính phân hóa cao, câu hỏi phân loại từ dễ đến khó nên thuận tiện cho quá trình làm bài. “Với đề thi này e dự đoán khoảng 8 điểm”, Thắng tự tin nói.

MỚI - NÓNG