Đề Toán không khó đạt điểm cao

Đề Toán không khó đạt điểm cao
TPO - Sáng nay (4/7), kết thúc 180 phút làm bài thi môn Toán, nhiều thí sinh cho rằng đề có nhiều câu hỏi khá dễ, không khó đạt điểm cao.

> Bắt đầu kì thi Đại học: Băn khoăn với thiết bị thông minh

Buổi đầu tiên thi ĐH: Nhiều thí sinh vẫn quên giấy tờ

Theo ghi nhận của Phóng viên Tiền Phong tại các trường đại học của Hà Nội, nhiều thí sinh thi vào ĐH Kinh tế Quốc dân, ĐH Bách Khoa Hà Nội, ĐH Kinh doanh& Công nghệ cho rằng đề Toán vừa sức.

Thí sinh Nguyễn Thị Hải Lành , học sinh trường THPT Tam Điệp (Ninh Bình) nói em làm còn 30 phút để ngồi soát lại bài.

Thí sinh thi xong môn Toán tại trường ĐH Bách Khoa Hà Nội
Thí sinh thi xong môn Toán tại trường ĐH Bách Khoa Hà Nội. Ảnh: ĐH

Tuy còn thời gian nhưng Lành vẫn còn hai câu về Hình phẳng và tính giá trị lớn nhất nhỏ nhất chưa làm ra kết quả cuối cùng: “Đây là câu hỏi khó, em nghĩ nếu học sinh giỏi làm được thì đề này không quá khó để đạt 8-9 điểm”- Lành cho biết thêm.

Lành cũng cho rằng, đề Toán sáng nay dễ hơn đề em được nhà trường cho thi thử và những đề năm trước em làm: “Em nghĩ em ít nhất được 8 điểm"

Năm nay, Lành đăng ký vào khoa Công nghệ thực phẩm của trường ĐH Bách Khoa Hà Nội.

Cùng tâm trạng khá vui vẻ, em Nguyễn Kim Hải (Thái Bình) tự tin cho biết chỉ mất 2/3 thời gian để hoàn thành bài thi và nghĩ rằng mình sẽ đạt 8 điểm.

Hải cho rằng, đề Toán năm nay bám sát chương trình, có khoảng 4/9 câu để học sinh dễ dàng kiếm điểm: “Chỉ có hai cầu về hình học phẳng và tính giá trị lớn nhất, nhỏ nhất là khó hơn thôi. Nếu muốn 10 điểm thì phải làm bài thực sự cẩn thận”.

 Với đề Toán năm nay học sinh trung bình có thể đạt 4 điểm, học sinh khá đạt 5-6 điểm nhưng điểm 10 sẽ rất hiếm. Nói chung điểm thi môn Toán sẽ tương đương năm ngoái. 

Thầy Phạm Hồng Danh, trưởng bộ môn Toán- ĐH Kinh tế TPHCM

“Đề năm nay còn ngắn hơn đề năm ngoái. Nếu làm hết bài trình bày khoa học, sạch sẽ chỉ mất 2 tờ giấy thi là cùng”- Hải nói.

Tại TP.Đà Nẵng, ghi nhận nhanh ở Hội đồng thi trường THCS Tây Sơn (Núi Thành, Đà Nẵng), 9 giờ 50p, trước giờ nộp bài gần 30 phút, một số thí sinh lác đác ra ngoài hành lang, đứng chờ ngoài hành lang. 10 giờ 5p, lượng thí sinh kết thúc bài thi sớm mỗi lúc một nhiều hơn. Hầu hết đều tâm trạng kém vui, căng thẳng.

Cái nắng gắt xế trưa càng làm tâm lý thí sinh ở hầu hết các hội đồng thi trên địa bàn TP.Đà Nẵng thêm nhăn nhó, căng thẳng sau giờ làm. Chỉ một số ít tự tin, cười tươi ra ngoài cổng.

Thí sinh Trần Nữ Hoàng Huyền (dự thi ngành Quản trị du lịch, ĐH Kinh tế Đà Nẵng) tại hội đồng thi THCS Tây Sơn, cho hay: đề 9 cầu, yêu cầu khảo sát hàm số, giải phương trình, tích phân, hình học không gian... Phần lớn tập trung kiến thức cơ bản, SGK lớp 12. Tuy nhiên, câu về xác suất (câu 9a) khá bất ngờ.

Thí sinh Đà Nẵng sau môn thi đầu tiên. Ảnh: Nguyễn Huy
Thí sinh Đà Nẵng sau môn thi đầu tiên. Ảnh: Nguyễn Huy.

“Những năm tuyển sinh ĐH gần đây đề thi Toán thường không ra câu hỏi về xác suất, nên bọn em chủ quan không học”, thí sinh Huyền nói.

Thí sinh Trương Thị Mỹ Hạnh (dự thi ĐH Kinh tế Đà Nẵng) cũng nhận định:  đề thi năm nay có tới 4 câu thuộc loại “khó xơi” trong đó hai câu phân loại cao ở câu 3 và câu 6. Kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, Hạnh đạt điểm 10 môn Toán, tuy nhiên với đề Toán ĐH, Hạnh ước tính khả năng chỉ đạt trên dưới 7 điểm.

Thí sinh Tiêu Đình Hưởng (Đà Nẵng) nhận định: em làm hết 7 câu, còn lại hai câu 3 và 6 thì chỉ làm được vài ý. Theo em, nhìn chung đề năm nay không quá khó so với đề Toán (khối A) năm 2012. Nhưng nhiều thí sinh bất ngờ ở câu hỏi về xác suất, nên mất nhiều thời gian làm bài.

Đề đạt yêu cầu

Nhận xét về đề thi Toán trong kì thi đại học năm nay, Thầy Phạm Hồng Danh, trưởng bộ môn Toán- ĐH Kinh tế TPHCM cho rằng đề dễ hơn năm trước.

Phụ huynh tại TP.HCM chờ thí sinh thi trước cổng trường ĐH Sài Gòn
Phụ huynh tại TP.HCM chờ thí sinh thi trước cổng trường ĐH Sài Gòn. Ảnh: Quang Phương

Theo Thầy Danh, câu 3 trong đề Toán sáng nay tương đương năm trước nhưng câu 5, câu 7a và câu 7b thì khó hơn năm trước.

Thầy Danh nhận xét: “Với đề Toán năm nay học sinh trung bình có thể đạt 4 điểm, học sinh khá đạt 5-6 điểm nhưng điểm 10 sẽ rất hiếm. Nói chung điểm thi môn Toán sẽ tương đương năm ngoái”

“Đề Toán năm nay có tính phân loại cao, có câu hỏi từ dễ đến khó để học sinh có học lực trung bình đến giỏi và xuất sắc đều có thể làm được, Đề đạt được yêu cầu của đề thi đại học”- Thầy Danh nhận định.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.