Đệ nhất phu nhân Mỹ dẫn đầu đoàn vận động viên đến Olympic Tokyo

0:00 / 0:00
0:00
Đệ nhất phu nhân Mỹ Jill Biden. (Ảnh: Reuters)
Đệ nhất phu nhân Mỹ Jill Biden. (Ảnh: Reuters)
TPO - Đệ nhất phu nhân Mỹ Jill Biden hôm nay dẫn đoàn Mỹ đến Nhật Bản dự Olympic Tokyo 2020.

Bà Biden sẽ ở thăm Nhật Bản trong 3 ngày, kể từ ngày 21/7, và tham dự lễ khai mạc Olympic, nhằm thể hiện “mức độ ủng hộ cao nhất” đối với các vận động viên Mỹ và sự kiện thể thao này, Nhà Trắng cho biết.

Khi tình hình dịch COVID-19 vẫn gây lo ngại, đoàn Mỹ khẳng định sẽ tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc và khuyến cáo mà chính phủ Nhật và ban tổ chức Olympic đề ra.

Đây là chuyến ra nước ngoài đầu tiên mà bà Jill Biden đi một mình trên cương vị đệ nhất phu nhân Mỹ.

Tối nay, bà sẽ dùng bữa tối với Thủ tướng Suga Yoshihide và Phu nhân Mariko tại Tokyo.

Ngày mai, bà Jill Biden có lịch sẽ gặp Phu nhân Mariko tại Nhà khách chính phủ và hội kiến Nhật hoàng Naruhito tại cung điện hoàng gia trước khi dự lễ khai mạc Thế vận hội với tư cách người dẫn đầu đoàn Mỹ, Nhà Trắng cho biết.

Ngày 23/7, Đệ nhất phu nhân Mỹ sẽ tổ chức một bữa tiệc xem trận đấu bóng mềm giữa Mỹ và Mexico và cổ vũ cho các vận động viên Mỹ tham gia các trận đấu khác trước khi rời Tokyo.

Olympic Tokyo bị hoãn 12 tháng do đại dịch COVID-19.

Tại Thế vận hội Mùa đông Pyeongchang năm 2018, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence hồi đó đã đến dự lễ khai mạc. Tại Thế vận hội Mùa hè 2016 tại Rio de Janeiro, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hồi đó dẫn đầu đoàn Mỹ dự lễ khai mạc.

Tại Thế vận hội London 2012, Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama hồi đó đại diện cho đoàn Mỹ.

Theo Mainichi
MỚI - NÓNG