Để người dân yên tâm 'ai ở đâu ở yên đó'

0:00 / 0:00
0:00
Đại diện UBND phường Bình Hưng Hòa B trao quà hỗ trợ cho chị Lê Thị Quỳnh và những người gặp khó khăn
Đại diện UBND phường Bình Hưng Hòa B trao quà hỗ trợ cho chị Lê Thị Quỳnh và những người gặp khó khăn
TP - Sau khi vận động những người có ý định tự về quê bằng xe máy quay về nơi đang cư trú, chính quyền các phường, xã ở TPHCM đã trực tiếp gặp chủ nhà trọ, vận động miễn hoặc giảm tiền phòng cũng như cung cấp nhu yếu phẩm.

“Ai ở đâu ở yên đó”

Thất nghiệp gần 3 tháng nay, vợ chồng anh Trần Thanh Luận và chị Lê Thị Quỳnh (quê Quảng Trị) đã sử dụng cạn số tiền tiết kiệm được trong thời gian làm công nhân cho một Cty may mặc tư nhân ở quận Bình Tân, TPHCM. Dù thời gian qua có nhận được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương nhưng kinh tế cạn kiệt, đời sống quá khó khăn nên vợ chồng anh Luận muốn về quê để tránh dịch.

Ngày 15/8, thấy trên mạng xã hội có nhóm đồng hương rủ nhau về quê bằng xe máy nên vợ chồng anh cũng gói ghém đồ đạc đi theo. Cả 3 tháng nay không có việc làm, vét sạch tiền tích cóp còn được 300 nghìn đồng, vợ chồng anh Luận dùng làm lộ phí trên hành trình về miền Trung. Sáng 15/8, khi cả hai chở nhau ra đến quốc lộ 1A thì bị chặn lại.

Ngày 16/8, UBND phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TPHCM tổ chức tổ công tác đến các khu trọ trên địa bàn để thăm hỏi, tặng nhu yếu phẩm cho người dân gặp khó khăn trong thời gian giãn cách xã hội, đồng thời vận động các chủ nhà trọ miễn, giảm tiền phòng trọ.

Dù đã trả phòng trọ trước đó nhưng khi quay lại, vợ chồng anh Luận vẫn thấy cửa phòng mở. Sau đó, đại diện UBND phường và chủ nhà trọ đến động viên và hứa giảm hơn 50% tiền thuê trọ và cho nợ đến khi nào hai vợ chồng đi làm lại.

“Phường khuyên ai ở đâu thì ở yên đó để chống dịch. Hôm nay người cho gạo, người cho trứng, cho mì tôm, giờ cũng ráng ở lại”, chị Quỳnh nói.

Ông Đặng Ngọc Liên, chủ nhà trọ nơi vợ chồng chị Quỳnh thuê phòng, cho biết, ông đã giảm tiền phòng trọ cho công nhân, người lao động gặp khó khăn do dịch bệnh từ 3 tháng nay. Đối với những người quá khó khăn, thời gian tới, tạm thời ông sẽ tiếp tục giảm 50% tiền phòng và cho nợ đến khi công nhân đi làm trở lại.

“Hôm qua, họ trả phòng để về quê, tôi lo họ sẽ không đi khỏi thành phố được nên vẫn để cửa mở, nhỡ nửa đêm họ quay lại còn có chỗ ngủ. Những người quá khó khăn tôi miễn tiền thuê trọ một tháng. Ngoài ra, các chủ trọ ở khu vực này cũng thường xuyên quyên góp để mua nhu yếu phẩm hỗ trợ công nhân gặp khó khăn”, ông Liên cho hay.

Không để ai phải đói

Theo ông Nguyễn Văn Đức, Phó chủ tịch UBND phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, sau khi vận động người dân có ý định tự đi xe máy về quê trở lại nơi cư trú, phường đã vận động chủ nhà trọ giảm giá phòng, đồng thời tăng cường các phần quà an sinh để người dân yên tâm ở lại phòng chống dịch.

“Chúng tôi vận động người dân ở lại, mời họ đi tiêm vắc-xin phòng COVID-19. Với những trường hợp người dân vẫn có nhu cầu về quê, phường đã lập danh sách từng người, từng địa phương để khi có những “chuyến xe nghĩa tình” của thành phố hoặc quận tổ chức thì phường sẽ thông báo để người dân biết và tham gia”, ông Đức nói.

Theo đại diện một số phường ở TPHCM, từ khi dịch COVID-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, địa phương đã chủ động triển khai các hoạt động chăm lo đời sống người lao động gặp khó khăn. Không chỉ vận động chủ nhà trọ giảm tiền phòng, phường còn thường xuyên kêu gọi mạnh thường quân ủng hộ lương thực, thực phẩm để hỗ trợ người dân.

Ông Phạm Văn Hùng, Chủ tịch UBND phường Tam Phú, thành phố Thủ Đức, TPHCM, cho hay, hiện nay trên địa bàn phường có 215 khu nhà trọ với 1.700 phòng và 4.400 nhân khẩu đang gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh. Trước tình hình trên, phường đã kêu gọi sự chung tay ủng hộ của cộng đồng để chăm lo cuộc sống cho người dân.

“Chúng tôi chăm lo cho toàn thể người dân gặp khó khăn trên địa bàn nhiều tháng nay. Những người thật sự khó khăn, chúng tôi vận động chủ trọ miễn phí tiền phòng. Còn lương thực, thực phẩm thì trên tinh thần vận động được gì đều gửi đến người dân hết, không để ai phải đói”, ông Hùng chia sẻ.

MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.