Đề nghị xử lý thủ phạm gây ngập úng

Đề nghị xử lý thủ phạm gây ngập úng
TP - Ngày 5/9, Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước TPHCM (trung tâm chống ngập) đã có văn bản đề nghị Sở Giao thông vận tải tăng cường kiểm tra và xử lý các nhà thầu đã chặn dòng thi công nhưng không có biện pháp hợp lý, gây ngập nặng cho một số khu vực.

Theo đó, qua công tác kiểm tra tình ngập nước vào các ngày 15 và 25/8 vừa qua, trung tâm chống ngập xác định một số tuyến đường thoát ra kênh Tân Hóa – Lò Gốm (thuộc lưu vực Tân Hóa – Lò Gốm) như đường Hậu Giang, Hồng Bàng, Tân Hóa, đường 26, Bình Phú … có nơi bị ngập gần nửa mét, thời gian ngập kéo dài, gây khó khăn cho việc đi lại và sinh hoạt của người dân. 

Nguyên nhân ngập chủ yếu là do nhà thầu đang thi công đoạn bờ kè kênh Lò Gốm (bờ phía đường Nguyễn Văn Luông). Trong quá trình thi công, 3 cửa xả trên đường Nguyễn Văn Luông, đường 26 và đường số 5 bị đóng, nhà thầu chỉ dẫn dòng bằng đoạn mương hở bề rộng từ 1-2m, không đảm bảo khả năng thoát nước mưa. 

Các cửa xả thoát nước cho tuyến đường Tân Hóa tại hai đầu cầu Tre (trên đường Đặng Nguyên Cẩn) và cầu Tân Hóa, cầu Hậu Giang đã bị nhà thầu bít chặn, chừa lỗ nhỏ, không đảm bảo khả năng thoát nước khi trời mưa.

Trung tâm đã yêu cầu chủ đầu tư dự án chỉ đạo các nhà thầu sớm tháo dỡ các cửa xả bị lấp tại chân cầu Tân Hóa và Cầu Tre; nạo vét khơi thông dòng chảy tại các vị trí bị thu hẹp trên kênh Lò Gốm, đặc biệt là khu vực cầu Hậu Giang và đoạn mương tại vị trí 3 cửa xả đường Nguyễn Văn Luông, đường 26 và đường số 5.

MỚI - NÓNG