Đề nghị xử lý hình sự vụ hủy hoại rừng quy mô lớn ở Đắk Nông

Hiện trường vụ hủy hoại rừng ở tiểu khu 1522
Hiện trường vụ hủy hoại rừng ở tiểu khu 1522
TPO - Sáng 19/2, trả lời phóng viên Tiền Phong qua điện thoại, ông Lê Quang Dần – Phó giám đốc phụ trách Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Nông xác nhận: Chi cục Kiểm lâm vừa chuyển hồ sơ, đề nghị xử lý hình sự vụ hủy hoại rừng tại tiểu khu 1522, thuộc lâm phần quản lý của Công ty TNHH Hoàng Ba (Cty Hoàng Ba).  

“Dù chủng loại gỗ bị hủy hoại chủ yếu là gỗ tạp, nhưng vẫn cần phải chuyển hồ sơ đề nghị Công an huyện Tuy Đức xử lý hình sự để răn đe các đối tượng rắp tâm phá rừng” – ông Dần nói.

Như Tiền Phong đã đưa tin, cơ quan chức năng huyện Tuy Đức đã phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông vào khám nghiệm hiện trường vụ vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản tại Tiểu khu 1522 thuộc lâm phần của Cty Hoàng Ba (thuộc địa giới hành chính xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức) quản lý.

Đề nghị xử lý hình sự vụ hủy hoại rừng quy mô lớn ở Đắk Nông ảnh 1Một cây gỗ lớn bị đốn hạ

Theo đó, khoảng 9h ngày 4/2, Đội kiểm lâm Cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng (thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông) kiểm tra công tác quản lý bảo vệ rừng, phát hiện dấu hiệu vi phạm xảy ra trên lâm phần Cty Hoàng Ba nên đã báo cáo với cơ quan chức năng địa phương phối hợp điều tra, xử lí.

Tại hiện trường vụ hủy hoại rừng, lực lượng chức năng phát hiện 14 cây gỗ bị chặt hạ tại Lô 18, 19, 40 khoảnh 1, Tiểu Khu 1522 với tổng số 27 lóng gỗ với tổng khối lượng hơn 56m3. Trong đó, 18 lóng gỗ có giá trị sử dụng có tổng khối lượng là 46,850m3 và 9 lóng bọng thân khô mục có tổng khối lượng là 10,044m3 gỗ tròn thuộc nhóm VI.

Cơ quan chức năng nhận định, dấu vết tại hiện trường cho thấy, số gỗ nói trên ban đầu cơ quan chức năng nhận định đã bị cắt hạ trong khoảng 4-6 tháng trước đó.
Vụ việc đang được tiếp tục điều tra.
MỚI - NÓNG