Đề nghị truy tố cán bộ chiếm đoạt tiền ngân sách

TPO - Ngày 23/7, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM hoàn tất kết luận điều tra vụ án, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Hồ Minh Trọng (SN 1978, ngụ quận 2, nguyên cán bộ Phòng Tài chính Kế hoạch quận 9) về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Cũng trong kết luận, công an đề nghị truy tố thêm Trần Thị Kim Chi (SN 1982, ngụ quận 9, cán bộ quận Đoàn quận 9) và Nguyễn Văn Đa (SN 1978, ngụ huyện Củ Chi, bạn Trọng) cùng về tội danh trên.

Theo kết luận điều tra, từ năm 2009 đến 2011, Trọng là cán bộ Phòng Tài chính Kế hoạch quận 9 được giao nhiệm vụ theo dõi, quản lý kinh phí ngân sách cấp cho các trường tiểu học, THCS trên địa bàn quận 9. 

Tuy nhiên, Trọng đã lợi dụng chức vụ quyền hạn và sự ảnh hưởng đối với các trường để thành lập cửa hàng Việt Anh (nhờ cháu họ đứng tên pháp nhân) mua nhiều trang thiết bị giá rẻ, sau đó nâng giá bán cho các trường để hưởng chênh lệch hơn 1,6 tỷ đồng. Đây là số tiền ngân sách Nhà nước cấp cho các trường.

Để thực hiện hành vi sai phạm, Trọng đã móc nối với Chi và Đa để hai người này giả danh là nhân viên của cửa hàng Việt Anh để hợp thức hóa các thủ tục mua bán hàng theo hợp đồng với các trường.

MỚI - NÓNG