Đề nghị thu hồi 616,4ha đất trồng cà phê liên kết tại Đắk Lắk

TPO - Thanh tra tỉnh Đắk Lắk đề nghị thu hồi 616,4ha đất trồng cà phê liên kết giữa Công ty Cổ phần cà phê Thắng Lợi với các hộ dân tại huyện Krông Pắc.

Ngày 7/3, Thanh tra tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ công bố kết luận việc thanh tra tại Công ty Cổ phần cà phê Thắng Lợi (gọi tắt là Cty Thắng Lợi).

Kết luận đã làm rõ 3 vấn đề chính, gồm: Diện tích 616,4ha đất liên kết trồng cà phê giữa Cty Thắng Lợi với các hộ dân; việc xác định giá trị vườn cây cà phê giao khoán gọn hơn 1.206ha, việc triển khai thực hiện cổ phần hóa của Cty Thắng Lợi; và nội dung kiến nghị, phản ánh của các hộ dân liên kết, nhận khoán.

Đề nghị thu hồi 616,4ha đất trồng cà phê liên kết tại Đắk Lắk ảnh 1

Thanh tra tỉnh Đắk Lắk thông báo kết luận.

Đối với nội dung diện tích 616,4ha đất liên kết trồng cà phê giữa Cty Thắng Lợi với các hộ dân Thanh tra tỉnh chỉ ra nhiều sai sót.

Cụ thể, 616,4ha là đất của Nhà nước nhưng công ty giao cho các cá nhân khai thác, sử dụng mà không thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước (kể cả tiền thuê đất). Như vậy, việc quản lý và sử dụng tài sản Nhà nước (đất công) là sai chế độ quy định và không mang lại hiệu quả kinh tế cho nhà nước và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, hợp đồng liên kết trồng cà phê giữa công ty với các hộ dân nói trên cũng không đúng quy định. Bởi công ty không góp vốn đầu tư trồng cà phê cũng như chi phí sản xuất hàng năm; các hộ liên kết tự trồng, chăm sóc cà phê và hưởng 100% sản phẩm trồng trọt, không phải nộp sản phẩm cho công ty.

Kiểm toán Nhà nước đã nhiều lần có kết luận, chỉ ra các thiếu sót và đề nghị nhưng công ty vẫn không xây dựng phương án giao khoán trên diện tích 616,4ha đất liên kết trồng cà phê.

Đến tháng 9/2022, Cty Thắng Lợi mới xây dựng phương án khoán và lấy ý kiến thì các hộ không thống nhất, tiếp tục đề nghị chuyển giao đất về địa phương quản lý.

Từ năm 2011, các hộ dân đang sử dụng diện tích đất này liên tục có đơn kiến nghị UBND tỉnh thu hồi và bàn giao diện tích 616,4ha đất liên kết trồng cà phê về địa phương quản lý để giao lại cho họ tạo nên tình hình khiếu kiện đông người, gay gắt, phức tạp, kéo dài đến nay, gây mất trật tự an ninh - xã hội tại địa phương.

Chánh Thanh tra tỉnh kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Cty Thắng Lợi và cơ quan chức năng, đơn vị có liên quan rà soát, thực hiện các thủ tục theo quy định, trình UBND tỉnh quyết định thu hồi diện tích 616,4ha đất trên giao về địa phương quản lý theo quy định.

Đối với hơn 1.206ha vườn cà phê khoán gọn, đây là tài sản của doanh nghiệp. Trong đó, hơn 1.146ha đã được xác định vốn góp của người nhận khoán là 49%. Tuy nhiên công ty không đưa giá trị vốn góp đầu tư vườn cây của người nhận khoán (49%) vào giá trị tài sản doanh nghiệp.

Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến người nhận khoán không đồng tình với việc cổ phần hóa công ty, gây nên việc khiếu kiện gay gắt, phức tạp, kéo dài tại địa phương. Các hộ cho rằng khi cổ phần hóa thì họ sẽ không còn tư liệu sản xuất; trong giá trị vườn cây có 49% góp vốn của người nhận khoán, nên họ đề nghị được mua toàn bộ 51% phần góp vốn của công ty để có tư liệu sản xuất đảm bảo cuộc sống.

Do đó, Chánh Thanh tra tỉnh kiến nghị đưa giá trị vốn góp đầu tư vườn cây của người nhận khoán (49%) vào tài sản doanh nghiệp để chuyển giao cho công ty cổ phần thực hiện quản lý, hạch toán tài sản theo quy định…

Đề nghị thu hồi 616,4ha đất trồng cà phê liên kết tại Đắk Lắk ảnh 2

Trụ sở Cty CP cà phê Thắng Lợi.

Như Tiền Phong đưa tin, ngày 17/8/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Phạm Ngọc Nghị chủ trì buổi đối thoại với người nhận khoán của Cty Thắng Lợi.

Tại buổi đối thoại, người dân đề nghị bàn giao toàn bộ 616,4ha đất liên kết với Cty Thắng Lợi về địa phương quản lý để xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân; đề nghị công nhận phần vốn góp 49% giá trị vườn cây của người nhận khoán là cổ phần và công nhận người nhận khoán là cổ đông; xem xét nguyện vọng của người lao động nhận khoán được mua lại 51% giá trị vườn cây của công ty theo giá thẩm định niêm yết lên sàn đấu thầu cổ phần; đề nghị xem xét thanh tra toàn bộ quá trình cổ phần hóa của công ty này…

Để có cơ sở giải đáp các kiến nghị của người dân, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết sẽ mời Thanh tra Chính phủ thanh tra toàn diện công ty này.

MỚI - NÓNG