Đề nghị làm rõ thông tin quy hoạch một ga tàu ở quận 12

Đề nghị làm rõ thông tin quy hoạch một ga tàu ở quận 12
TP- Gần 100 hộ dân tại phường Tân Chánh Hiệp (quận 12, TP Hồ Chí Minh) gửi đơn thư đến Tiền Phong nêu những nghi vấn về quy hoạch một dự án nhà ga xe lửa trên địa bàn phường.

Trong đó ông Nguyễn Văn Điệp ngụ tại 13B/1 đường HT17 phường Tân Hiệp Thành (Q12) nêu rõ, năm 2002 ông nhận sang nhượng lô đất rộng 71,4m2, tọa lạc tại tổ 58, khu phố 4, phường Tân Chánh Hiệp.

Ông Điệp không được quận 12 cho sang tên đổi chủ giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất với lý do khu đất này (gồm đất của hàng trăm hộ dân thuộc tổ dân phố 58A và 58B khu phố 4, phường Tân Chánh Hiệp) nằm trong “quy hoạch nhà ga xe lửa”.

Sau đó, mãi đến năm 2006, ông Điệp cũng được quận 12 sang tên sổ đỏ trong đó lưu ý “vị trí đất nằm trong quy hoạch nhà ga xe lửa được duyệt theo văn bản số 1048/QHKT-QH, ngày 31/3/2003 của Sở QHKT”.

Thông báo chung chung như vậy nhưng đến nay quận 12 không cung cấp cho dân quyết định quy hoạch của cấp có thẩm quyền, không cắm mốc giới trên thực địa. Nhiều năm nay, ông Điệp và hàng trăm hộ dân ở đây sống bấp bênh, không được xây dựng, sửa chữa nhà, cũng không được đền bù di dời để ổn định đời sống.

Trong vụ việc này, ông Điệp và hàng trăm hộ dân ở đây mong muốn được làm rõ: Có quy hoạch nhà ga xe lửa tại khu phố 4 (phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP HCM) không? Nếu có, yêu cầu công bố công khai dự án khả thi cũng như  thông báo rộng rãi nội dung liên quan đến quy hoạch nhà ga xe lửa này, để nhân dân khu phố 4 được biết.

Đề nghị UBND quận 12 và cấp có thẩm quyền TP Hồ Chí Minh  sớm có câu trả lời để nhân dân khu phố 4 sớm ổn định cuộc sống. 

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.